Ước nguyện cuối của thiếu nữ lay động trái tim cả triệu người

ANTD.VN - Lưu Vân Hoa, 19 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc muốn hiến tặng giác mạc bởi cô biết thời gian sống của mình không còn nhiều. 

Lưu Vân Hoa bị ung thư xương từ năm 2015

Thiếu nữ xinh đẹp này bị ung thư xương, năm 2015 cô đã phải cắt bỏ chân trái. Những tháng gần đây, tình trạng sức khỏe của cô xấu đi trầm trọng do căn bệnh quái ác đã di căn tới phổi. Lưu thường xuyên khó thở và nhịp tim tăng đáng kể. Cô hiểu rằng mình không thể qua khỏi khi bắt đầu nôn ra máu và ngất xỉu.

Do quá yếu và hạn chế về đi lại, Lưu Vân Hoa đã lên mạng kêu gọi cộng đồng giúp cô liên hệ với một đơn vị chuyên về hiến tạng để thực hiện ước nguyện cuối cùng là hiến giác mạc sau khi qua đời. Hành động đẹp của Lưu đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ cư dân mạng Trung Quốc.