Tự vệ thế nào khi gặp những thanh niên biến chất giở trò "sàm sỡ" không thành quay ra hành hung kiểu côn đồ?

ANTD.VN - Chọc ghẹo, sàm sỡ, buông những lời “lả lơi” hay thậm chí là “sờ” đó là những hành động của một số nam thanh niên hiện nay luôn “thả” đối với gặp các bạn nữ lúc đêm khuya, đường vắng. Trong nhiều trường hợp, khi những bạn nữ tỏ thái độ phản ứng trước hành động vô ý thức đó thì hàng loạt “chưởng” tát, đập, dúi đầu… liên tiếp được tung ra. Và khi lên đỉnh điểm có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. 

Vụ việc cô gái bị sàm sỡ, bị đập đầu liên tiếp ở Linh Đàm đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách hành xử vô ý thức ở một bộ phận nam thanh niên hiện nay.

Cô gái trẻ bị nhóm côn đồ đánh ở Linh Đàm (Nguồn: Dân trí)

Như báo Dân trí đưa tin, tối 16-1, tại một một cửa hàng bán quần áo nằm trong khu chung cư HH2 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), một nhóm nam thanh niên đã hành hung, đấm đá túi bụi một cô gái trẻ đang đóng cửa cuốn của cửa hàng. Bất chấp sự can ngăn của mọi người, một thanh niên còn túm tóc, đập đầu cô gái liên tiếp vào cửa cuốn.

Theo thông tin từ cơ quan công an, tối 16-1, chị N. (22 tuổi, nhân viên thu ngân một cửa hàng quần áo ở chung cư HH2A) đang khóa cửa hàng ra về thì một nhóm nam thanh niên xuất hiện, có hành vi sàm sỡ.

Chị N. lớn tiếng với nhóm thanh niên này thì lập tức bị một đối tượng đấm đá. Sau đó, cả nhóm 4-5 đối tượng lao vào dùng chân, tay đấm đá túi bụi cô gái trẻ này. Nhiều người dân chứng kiến sự việc đã can ngăn. Nhóm côn đồ chỉ bỏ đi khi nữ nhân viên thu ngân đã ngã nằm ra đất.

Được biết, các đối tượng hành hung cô gái trẻ trên không phải người địa phương, chủ yếu làm thuê ở khu vực xung quanh tòa nhà HH Linh Đàm. Sau khi sự việc xảy ra, cả nhóm biến mất.

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng liên quan.

Chọc ghẹo rồi đánh ngất bất ngờ

Như ANTĐ đưa tin, vào khoảng 23h30 ngày 26-7-2018, khi chị Q.A đang đứng chờ bạn trai ở ngõ 18 phố Định Công (phường Định Công, quận Hoàng Mai), thì có 3 người đàn ông đi trên một chiếc xe máy phóng qua.

 “Họ có biểu hiện say rượu vì đi loạng choạng. Tới trước mặt tôi, họ buông lời trêu ghẹo, hỏi tôi có “đi không?”. Khi đó, tôi và bạn trai đã phản ứng với hành vi thiếu văn hóa của họ, thì bất ngờ một người trên xe nhảy xuống, nhặt viên gạch và đuổi theo bạn tôi”, chị Q.A cho hay.

Tự vệ thế nào khi gặp những thanh niên biến chất giở trò "sàm sỡ" không thành quay ra hành hung kiểu côn đồ? ảnh 1 

Cô gái bị hành hung bất ngờ ở Định Công

Thấy người lạ cầm gạch lao tới, bạn trai của chị Q.A đã bỏ chạy vào ngõ để gọi người nhà ra hỗ trợ, trong khi cô gái trẻ sợ hãi đứng nguyên tại chỗ. Lúc đó, bất ngờ đối tượng cầm gạch quay ra đánh chị Q.A, khiến nạn nhân ngất lịm.

Ngay sau đó, chị Q.A được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, và sau gần nửa ngày, nạn nhân này vẫn cảm thấy choáng, bị nôn, với vết thương trên trán (phía trên lông mày trái) được khâu một số mũi.

Hành hung cả nhân viên sân bay

Ngày 23-11-2018, tại Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa), các đối tượng: Phạm Hữu An, Lê Văn Nhị, Lê Trung Dũng đều thường trú ở Thanh Hoá, ra sân bay Thọ Xuân tiễn người quen đi TP.HCM trên chuyến bay khởi hành lúc 15h05’ cùng ngày.

Tự vệ thế nào khi gặp những thanh niên biến chất giở trò "sàm sỡ" không thành quay ra hành hung kiểu côn đồ? ảnh 2 

Nữ nhân viên Vietjet bị hành hung tại sân bay Thọ Xuân

Sau khi nhờ nhân viên hàng không Lê Thị Giang chụp ảnh, đã đề nghị được chụp ảnh cùng chị, nhưng bị từ chối, nên nhóm này đã đuổi đánh chị Giang. Sau đó, 3 đối tượng trên còn đánh cả những người vào can ngăn.

Cả 3 đối tượng sau đó đã bị lực lượng kiểm soát an ninh sân bay Thọ Xuân khống chế, lập biên bản và bàn giao Đồn Công an Mục Sơn - Thanh Hóa xử lý.

Công an huyện Thọ Xuân cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trên để điều tra, làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Làm gì để bảo vệ mình khi bị chọc ghẹo, sàm sỡ

Trước những hành vi thiếu ý thức và vô văn hóa của một số bộ phận nam thanh niên, các bạn nữ cần có những kỹ năng để tự bảo vệ mình khi gặp các “yêu râu xanh”. Không để trở thành con mồi của những “yêu râu xanh” này chị em cần phải trang bị một số kỹ năng sau đây:

Phán đoán sự việc, tìm kế hoãn binh. Mục đích là bảo toàn tính mạng và tìm kế thoát thân.

Cách xử lý: Cố gắng thoát ra khỏi hoàn cảnh bị động. Bình tĩnh đối phó (hoảng loạn sẽ không còn đủ sáng suốt) để tính kế thoát thân. Bạn cũng có thể tìm cách nói chuyện để hạ hỏa. (anh đừng làm tôi sợ, tôi sẽ không la lên đâu….) Lưu ý: Trong trường hợp bị ôm cứng cũng không nên la hét chống cự dữ dội sẽ gây kích thích mà có những hành động: đánh đập, bẻ tay, khoá tay, bóp cổ...

Đánh vào những chỗ hiểm. Mục đích: Gây đau đớn cho đối thủ. Giải thoát cho bản thân.

Cách xử lý: Dùng hai ngón tay cái chọc sâu vào mắt, chọc càng mạnh cành tốt. Cắn vào cổ chỗ hai lằn gân của động mạch và tĩnh mạch, vừa cắn vừa nghiến, dồn hết căm hờn của mình vào để cắn cho mạnh... Nhắm vào hạ bộ, chổ hiểm nhất của đàn ông, đấm, đá, cắn, bóp, làm gì cũng được, miễn sao càng mạnh càng tốt...

Tự vệ thế nào khi gặp những thanh niên biến chất giở trò "sàm sỡ" không thành quay ra hành hung kiểu côn đồ? ảnh 3 

Con gái cần trang bị những kỹ năng cần thiết cho mình khi bị “yêu râu xanh” tấn công

Bóp hoặc đấm thật mạnh vào yết hầu, hoặc đâm bàn tay vào chỗ lõm dưới cổ, có thể sử dụng vũ khí như bút, trâm cài tóc, cặp tóc… đâm thẳng vào chỗ lõm.

Trong tư thế nằm (bị đè lên trên): Nhân lúc sơ hở, chủ quan, bấm thật mạnh hai ngón tay cái vào hai mắt và co hai chân lên chêm gót chân vào ngay bụng dưới và đạp mạnh về sau rồi bỏ chạy.

Trong tư thế bị bế lên khỏi mặt đất: Dùng hai chân kẹp chặt lấy hông. Dùng hai bàn tay chụm lại lấy hết sức vỗ mạnh vào hai lỗ tai (gây long óc, xuất huyết tai và mũi)

Lưu ý: Phái mạnh đang ở thế chủ động và có mục đích hành hung nên rất mạnh bạo. Con gái sức yếu lại ở thế bị động nên không thể chống chọi lâu dài, vì vậy cần đánh bất ngờ sau đó chạy để thoát hiểm là được.

Chạy thoát thân và kêu cứu

Trong lúc đối tượng bất ngờ bị phản công, các bạn gái cần chạy thật nhanh để thoát thân. Vừa chạy vừa kêu cứu (kêu cứu để mọi người giúp đỡ và khiến cho chúng sợ mà bỏ chạy).