Tụ tập buôn chuyện trong thời gian cách ly xã hội, 4 người phụ nữ bị phạt

ANTD.VN -Tụ tập buôn chuyện trước cửa hàng trong thời gian cách ly xã hội, 4 người phụ nữ bị phạt 800 nghìn đồng.

Ngày 11-4, UBND xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt hành chính 4 người có hành vi tụ tập đông người trong thời gian cách ly xã hội.

Tụ tập buôn chuyện trong thời gian cách ly xã hội, 4 người phụ nữ bị phạt ảnh 14 người phụ nữ bị phạt do tụ tập buôn chuyện trong thời gian cách ly xã hội (ảnh công an cung cấp)

Theo đó, vào sáng cùng ngày, trong lúc tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng xã Diễn Kỷ phát hiện 4 người phụ nữ gồm: Ng.Th.H. (SN 1970), Ng.Th.T.Ch. (SN 1997), Ng.Th.T.S. (SN 1999) và Đ.Th.Tr. (SN 1995) đang tụ tập nói chuyện bên lề đường trước một cửa hàng bán đồ điện máy tại thôn Xuân Khánh, xã Diễn Kỷ.

Ngay sau đó, nhóm này bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm và bị xử phạt mỗi người 200 nghìn đồng.

Được biết, mức phạt trên áp dụng cho hành vi "Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế" quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Thủ tướng Chính phủ, với mức phạt từ 100.000 - 300.000 đồng.