Tự nặn những nốt sần trên da, nam thanh niên phải nhập viện

ANTD.VN - Anh Đỗ Văn K. (34 tuổi, Quảng Yên, Quảng Ninh) bỗng dưng thấy vùng lưng, bụng, cẳng tay, cẳng chân nổi chi chit các nốt đặc có nhân vàng nhưng không đau, không ngứa nên tự nặn, rồi mua đủ loại thuốc về uống, nhưng càng ngày các nốt sần càng lan rộng…

Bệnh nhân Đỗ Văn K. vừa chuyển lên Bệnh viện Nội tiết Trung ương khám trong tình trạng vùng da ở hầu khắp cơ thể chi chit các nốt đặc có nhân vàng, viền màu đỏ, kích thước 1-3 mm, cơ thể mệt mỏi, lo lắng, sụt 5 kg trong ít tháng…

Theo lời kể của bệnh nhân, cách đây 3 tháng, cơ thể anh bỗng dưng xuất hiện các nốt như vậy. Nghĩ đơn thuần đó là những nốt mụn ngoài da nên anh tự ý nặn ra, những nốt nhỏ sau khi nặn nhân vàng ra thì thâm lại, đóng vảy, rồi có xu hướng ngày càng lan rộng và dày đặc hơn.

Anh K. đi khám tại một bệnh viện ở Quảng Ninh và được kê đơn thuốc trong 1 tháng nhưng sau dùng thuốc không đỡ. Anh mua thêm đủ loại thuốc khác về uống nhưng các nốt đặc nhân vàng viền đỏ không giảm đi mà còn tăng lên, cơ thể anh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, khát nước, uống nhiều nước, tiểu nhiều…

Tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân Đỗ Văn K. mắc  bệnh u vàng phát ban do tăng triglycerid máu kèm đái tháo đường type 2. Đây là ca bệnh đặc biệt của tăng triglycerid máu nặng với biểu hiện trên da kèm theo đái tháo đường mới được chẩn đoán.

Sau điều trị 2 tuần tại bệnh viện, bệnh nhân đã khỏe hơn, các nốt sẩn đã nhạt màu dần, xẹp đi, một số nốt đã biến mất, đồng thời đường máu cũng giảm về ngưỡng mục tiêu.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Trưởng khoa Thận – Tiết niệu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, u vàng phát ban là bệnh lành tính nhưng nếu không đường điều trị sớm, khi nồng độ triglycerid tăng cao sẽ làm tăng nguy cơ viêm tụy cấp và bệnh lí mạch vành (cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim), từ đó có thể dẫn đến giảm chất lượng cuộc sống, làm nặng lên tình trạng bệnh tật hoặc tử vong.