Từ 2018, bệnh viện công của Hà Nội sẽ bị cắt ngân sách, phải "tự bơi" như doanh nghiệp

ANTD.VN - Theo bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, từ 1-1-2018, các bệnh viện công lập của thành phố sẽ thực hiện tự chủ tài chính, bị cắt ngân sách và phải “tự bơi” trong nền kinh tế thị trường.

Bệnh viện Tim Hà Nội là một trong những bệnh viện công đầu tiên của thành phố thực hiện tự chủ toàn bộ

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, việc này sẽ được thực hiện từng bước theo lộ trình, bắt đầu từ 2018 và hoàn tất vào năm 2020. Hiện tại, Sở Y tế Hà Nội đang tiến hành các bước đi cuối cùng để chính thức triển khai tự chủ tài chính tại nhiều bệnh viện công của thành phố theo đúng lộ trình đã định trước.

Cụ thể, đến thời điểm này, trong số 41 bệnh viện công của Hà Nội, đã có 5 bệnh viện tự chủ hoàn toàn (gồm: Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Mắt Hà Đông).

36 bệnh viện còn lại sẽ thực hiện tự chủ hoàn toàn theo lộ trình từ nay đến 2020. Trong đó, lộ trình cụ thể, chẳng hạn năm 2018 có bao nhiêu bệnh viện chuyển sang tự chủ, tự chủ bao nhiêu %, năm 2019 là bao nhiêu và 2020 có bao nhiêu bệnh viện sẽ tự chủ... sẽ do UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt.

Bà Trần Thị Nhị Hà cho biết thêm, trước mắt, nhiều khả năng một số bệnh viện hạng 3, bệnh viện chuyên ngành lao, phong, tâm thần của thành phố vẫn sẽ hoạt động theo ngân sách của thành phố. Nhưng hướng đi tất yếu là các bệnh viện sẽ đều phải dần chuyển sang tự chủ để nâng cao chất lượng, phát triển dịch vụ y tế và đảm bảo sự phát triển lành mạnh giữa tư – công.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cũng chia sẻ, khi tự chủ tài chính, các bệnh viện phải “tự bơi” trong nền kinh tế thị trường, phải hoạt động như một doanh nghiệp, đồng nghĩa nếu không có “khách hàng” (ở đây là bệnh nhân) thì sẽ không có nguồn thu, sẽ phải đóng cửa. Và khi đó, muốn thu hút được bệnh nhân, bệnh viện bắt buộc phải nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như phục vụ để làm hài lòng người bệnh.

Được biết, năm 2017, Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành khảo sát sự hài lòng của người bệnh với các cơ sở y tế trên địa bàn, kết quả có 96% bệnh nhân được hỏi cho rằng họ hài lòng với dịch vụ tại các cơ sở y tế và thái độ thăm khám của nhân viên y tế. Song theo bà Nhị Hà, con số khảo sát này chưa phải ánh thực chất, toàn cảnh bức tranh khám chữa bệnh trên địa bàn Thủ đô và chưa đảm bảo tính khách quan.

Do vậy, như Báo ANTĐ đã đưa tin, từ năm 2018, Sở Y tế Hà Nội sẽ đổi mới hình thức đánh giá sự hài lòng của người bệnh. Cụ thể, Sở Y tế sẽ tiến hành lắp các ki ốt đánh giá sự hài lòng người bệnh ngay tại các bệnh viện, trong đó lắp đặt phần mềm điện tử đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân kết nối từ các cơ sở y tế về Sở Y tế.