Truy đến cùng tài xế taxi ‘ham’ ví tiền của vị khách nước ngoài

ANTD.VN - Trong hơn 3 tiếng đồng hồ, Công an phường Đống Mác phối hợp cùng đội Điều tra tổng hợp – Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), đã truy xét, làm rõ ý định “cầm nhầm” ví tiền của vị khách nước ngoài, thu hồi tài sản cho nguyên đơn.

Khoảng 7h30 ngày 6-4, Công an phường Đống Mác nhận được tin báo về việc trước cửa nhà số 3  phố Nguyễn Cao, người dân đang giữ 1 tài xế taxi có hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của 2 người nước ngoài. Lập tức, lực lượng Công an đến hiện trường, mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Vợ chồng ông Giovanni vui mừng nhận lại tài sản từ Công an phường Đống Mác

Diễn biến vụ việc cho thấy, khoảng 5h30 cùng ngày, vợ chồng ông Giovanni (SN 1953, quốc tịch Anh), thuê taxi do Nguyễn Văn Thắng (SN 1970, trú ở quận Long Biên, Hà Nội), điều khiển, di chuyển từ ga Hà Nội ra phố Nguyễn Cao. Trên đường đi, ông Giovanni đề nghị Thắng dừng xe chốc lát để rút 2 triệu đồng ở cây ATM.

Tới phố Nguyễn Cao, ông Giovanni lấy ví trả tiền taxi, thì phát hiện không thấy đâu. Gặng hỏi người tài xế taxi, vị khách ngoại quốc chỉ nhận được...cái lắc đầu.

Quá trình ông Giovanni đang lo lắng, bức xúc thì anh Nguyễn Đình Toàn, trú ở phố Nguyễn Cao tiến đến. Nghe qua thông tin của vị khách nước  ngoài, anh Toàn bảo Thắng nếu nhặt được ví thì trả lại. Đáp lại đề nghị của anh Toàn, tay tài xế bất ngờ bỏ chạy. Tuy nhiên, cuộc tháo chạy bất thành, cho đến khi lực lượng Công an xuất hiện.

Tiến hành điều tra, Công an phường Đống Mác nhận định ngay hành vi và ý đồ bất thường của tài xế Nguyễn Văn Thắng. Tuy nhiên lúc đầu, anh này khăng khăng phủ nhận việc lấy trộm ví của ông Giovanni. Sau khi được các chiến sỹ Công an động viên, Thắng mới thú nhận là đã nhặt được chiếc ví sau khi ông Giovanni nhét tiền, đánh rơi trên xe. Đáng chú ý khi bỏ chạy, Thắng đã ném chiếc ví vào gầm 1  chiếc xe taxi khác đỗ bên đường.

Công an phường Đống Mác đã báo cáo ban chỉ huy Công an quận tăng cường đội nghiệp vụ hỗ trợ, tiến hành rà soát nhân chứng, camera dọc tuyến đường. Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 11h30 cùng ngày, lực lượng Công an đã tiếp nhận chiếc ví của ông Giovanni, do 1 tài xế taxi nhặt được, mang tới cơ quan Công an trao trả.

“Công an Việt Nam rất nhanh, rất giỏi. Tôi sẽ tiếp tục kéo dài chuyến thăm quan Hà Nội, Việt Nam”,  vợ chồng ông Giovanni chân thành bắt tay cán bộ Công an phường Đống Mác, sau khi nhận lại chiếc ví.