Trường Tiểu học Đức Thắng- Bắc Từ Liêm: Phụ huynh tiếp tục tung bằng chứng suất ăn không đảm bảo vệ sinh

ANTD.VN - Ngày 23-11, nhiều phụ huynh học sinh trường Tiểu học Đức Thắng- quận Bắc Từ Liêm tiếp tục đưa ra hình ảnh cho thấy bữa ăn của học sinh trường này không đảm bảo an toàn vệ sinh.

Dầu ăn được đóng trong can nước khoáng, bếp chưa xuất trình được phiếu mua hàng, hóa đơn

Chị N.H (phụ huynh học sinh lớp 2 của trường) cho biết: “Ngày 22-11, đại diện ban phụ huynh trường Tiểu học Đức Thắng tiếp tục đi kiểm tra bếp ăn của học sinh. Tại nhà bếp, chúng tôi phát hiện và chụp lại hình ảnh các can dầu ăn không có tem mác”.

Cụ thể, dầu ăn được chứa trong các can nước khoáng Aquafina. Khi phụ huynh học sinh thắc mắc về tên gọi, nguồn gốc các loại dầu ăn dùng để nấu ăn cho học sinh thì đại diện nhà bếp có mang ra một số can Meizan. Tuy nhiên, họ không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ mua hàng hợp lệ.

Biên bản ngày 22-11 được ký bởi đại diện ban phụ huynh, quản lý bếp khẳng định "nợ" hóa đơn mua hàng

“Đại diện ban phụ huynh và quản lý bếp đã lập biên bản, ghi rõ bếp chưa xuất trình được phiếu mua hàng, hóa đơn”- chị N.H cho biết.

Thùng nguyên liệu không rõ có phục vụ cho nấu ăn hay không, được phát hiện trong bếp

Cũng tại nhà bếp, đại diện ban phụ huynh thấy có 1 thùng catton đựng nguyên liệu màu nâu đất, không tem nhãn mác nhưng không biết đây là nguyên liệu gì, có dùng để nấu ăn cho trẻ hay không.

Chảo dầu ăn màu đen kịt được cho là dầu dùng để nấu đi nấu lại nhiều lần

Đại diện ban phụ huynh cũng chụp ảnh một chảo dầu có màu đen, được cho là bếp dùng để nấu ăn cho học sinh, và số dầu này được dùng đi dùng lại nhiều lần, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh.

Chị A.L (phụ huynh học  sinh lớp 1) bức xúc cho biết: “Chúng tôi đã hỏi thùng nguyên liệu màu nâu đất là gì nhưng chưa có câu trả lời từ bếp. Thực đơn của nhà trường quá nghèo nàn, thường xuyên sử dụng thực phẩm đông lạnh, chế biến sẵn cho trẻ là không hợp lý.

Chúng tôi được biết đại diện nhà trường lên tiếng cho rằng đó là hình ảnh cũ, được chụp hồi đầu năm, nhưng ảnh chụp tự động có ngày tháng, chúng tôi sẵn sàng đối chứng...”.

Chị N.N (phụ huynh học sinh lớp 1) lo lắng: “Ở nhà, bố mẹ thường hạn chế cho con ăn đồ ăn chiên rán vì nhiều dầu. Đến trường thì đồ ăn lại ngập ngụa trong các loại dầu bẩn thế này thì đường tới bệnh viện thường đến rất nhanh”.

Nhiều phụ huynh khẳng định với bữa ăn như vậy thì bữa ăn của học sinh nhà trường vẫn chưa đảm bảo, chưa cải thiện so với hồi đầu năm học.

Trước đó, ngày 21-11, một số phụ huynh có con đang học tại trường Tiểu học Đức Thắng đã tung lên mạng hình ảnh và lời bình về bữa ăn không đảm bảo dinh dưỡng, không tương xứng với số tiền đóng góp được chụp tại bếp ăn của nhà trường trong cùng ngày. Các phụ huynh cũng cho biết, đây không phải lần đầu tiên, suất ăn của học sinh "có vấn đề".

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.