Trưởng Công an phường chỉ "lỗi" vi phạm trật tự đô thị của từng hộ dân

ANTD.VN - Không trình bày báo cáo mà thay vào đó là những hình ảnh, clip "biết nói", ghi nhận nỗ lực của các lực lượng chức năng, cán bộ cơ sở trong hơn 1 năm thực hiện chuyên đề vận động nhân dân thực hiện văn minh đô thị. Đó là cách làm thú vị được CAP Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở.

"Sáng tạo, sát dân, sát thực tiễn" - là ghi nhận của bà Đinh Thị Lan Duyên, Phó Bí thư thường trực quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia giữ gìn trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường” và tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm trên địa bàn", do UBND phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng tổ chức sáng 31-10.

CAP Ngô Thì Nhậm nhắc nhở người dân giữ trật tự văn minh đô thị

Để có được sự nhìn nhận khách quan và sinh động nhất, trước đó, CAP Ngô Thì Nhậm - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138 phường đã tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND phường thay vì đọc báo cáo, tham luận, sẽ xem những hình ảnh ghi nhận tình hình và sự nỗ lực của chính quyền cơ sở, lực lượng công an và nhân dân trong 1 năm thực hiện chuyên đề.

Bà Đinh Thị Lan Duyên, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND trao giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể cá nhân có thành tích trong thực hiện chuyên đề

Thiếu tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng CAP Ngô Thì Nhậm chia sẻ, thực hiện Quyết định số 398 ngày 31-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quán triệt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên về đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, CAP đã tham mưu tổ chức hội nghị lồng ghép 3 nội dung công tác.

Tham dự hội nghị không chỉ là những cán bộ cơ sở, bảo vệ dân phố, mà còn có đông đảo người dân trên địa bàn phường được chỉ huy CAP trực tiếp gửi thư mời.

Đại tá Đinh Huy Hoàng, Trưởng CAQ Hai Bà Trưng trao giấy khen của Chủ tịch UBND quận cho các tập thể cá nhân có thành tích trong thực hiện chuyên đề

Trong 1 năm thực hiện chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia giữ gìn trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường” trên địa bàn phường Ngô Thì Nhậm, với mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho người dân, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương đô thị, Ban chỉ đạo 197 phường đã thành lập tổ công tác tuyên truyền với thành phần là đồng chí Phó chủ tịch UBND phường làm tổ trưởng, đồng chí Phó CAP làm tổ phó, cùng cán bộ CSKV, CSTT, cán bộ văn hóa thông tin, quản lý TTĐT phường phụ trách từng địa bàn là các thành viên đến từng cơ sở, hộ gia đình để trao đổi, vận động, bằng cả tâm huyết và sự chân thành.

Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy bằng phương pháp trực quan sinh động tại hội nghị

Một điểm nhấn thành công trong thực hiện chuyên đề đó là những bức Thư ngỏ do chính UBND phường và CAP thiết kế, soạn nội dung gửi từng hộ dân trên địa bàn phường. Không hô hào khẩu hiệu, những bức Thư ngỏ được biên soạn dựa trên cơ sở kết quả điều tra cơ bản 14 nhóm đối tượng thường xuyên vi phạm về TTĐT, CAP đã gửi đích danh và nêu cụ thể lỗi vi phạm đến từng hộ, kèm theo yêu cầu đề nghị chấn chỉnh để người dân có hướng khắc phục. Cách làm mới này thực sự đã tác động đến suy nghĩ và tính tự giác của người dân trong chấp hành nghiêm các quy định của chính quyền về giữ gìn trật tự văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tuyên truyền phòng chống trộm cắp tài sản đến người dân bằng các hình ảnh ghi lại từ hiện trường vụ án trộm cắp tài sản

Hào hứng với phần trao đổi về công tác phòng cháy chữa cháy do đại diện Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 và công tác phòng chống tội phạm đặc biệt là trộm cắp tài sản do Trung tá Phạm Ngọc Tùng, Đội trưởng Đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng trình bày, bác Nguyễn Thị Mai, kinh doanh tại phố Trần Xuân Soạn bày tỏ: "Cách giới thiệu bằng hình ảnh của các chú công an sẽ khiến chúng tôi nhớ lâu hơn. Cái hay ở đây là có sự trao đổi giữa báo cáo viên và người nghe, giải đáp các thắc mắc của người dân về các vấn đề liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống trộm cắp tài sản".

Đánh giá về việc tổ chức hội nghị sơ kết của phường Ngô Thì Nhậm, bà Đinh Thị Lan Duyên khẳng định đây là cách làm hay, sáng tạo, có sự chuẩn bị chu đáo, cần nhân rộng ra các phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, người dân đã có rất nhiều thông tin thiết thực về phòng cháy chữa cháy và phòng chống trộm cắp tài sản; từ đó góp phần cùng chính quyền cơ sở, công an góp phần xây dựng phường Ngô Thì Nhậm trở thành địa bàn mẫu mực về đảm bảo ANTT, văn minh đô thị.