Trứng khủng long hóa thạch còn nguyên phôi

ANTD.VN - Những quả trứng khủng long còn nguyên phôi bên trong với niên đại 70 triệu năm đã được các nhà khoa học ở Argentina phát hiện tại khu vực cách thành phố Neuquen 160km về phía tây bắc. 

(Ảnh minh họa)

Theo Giám đốc phụ trách di sản văn hóa tỉnh Neuquen, bà Claudia Della Negra, những quả trứng này được tìm ra cách đây nhiều năm nhưng gần đây mới được tiết lộ trước công chúng trong một cuộc triển lãm.

Auca Mahuevo – nơi phát hiện những quả trứng khủng long trên - là một đầm lầy vào thời điểm đó. Lớp nước và bùn trong đầm lầy đã che lấp những quả trứng; 10 triệu năm sau trầm tích từ núi lửa Auca Mahuida tiếp tục phủ lên, lưu giữ trứng cũng như phôi bên trong.

Nguồn gốc và sự tiến hóa của khủng long luôn là đề tài được quan tâm. Giới khoa học cho rằng, khủng long xuất hiện cách đây khoảng 231-243 triệu năm.