Trên 200 người tham gia diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Cảng Hà Nội

ANTD.VN - Sáng 17-6, lực  lượng Cảnh sát PCCC và CNCH- CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tại cảng Hà Nội (đường Bạch Đằng, phường Thanh Lương).

Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Nguyễn Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng nêu rõ: “Trên địa bàn quận hiện có 840 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, khu cảng Hà Nội với hơn 100 kho, xưởng chứa nhiều hàng hóa, vật liệu dễ cháy luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, nhất là trong mùa khô hanh, nắng nóng. Do đó, việc tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cảng Hà Nội là hoạt động rất cần thiết để nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống cháy nổ xảy ra”.

Trên 200 người tham gia diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Cảng Hà Nội ảnh 1Lực lượng chữa cháy cơ sở khẩn trương triển khai đội hình chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn

Tình huống giả định được đặt ra là xảy ra cháy do chập điện tại kho D3. Do trong kho có chứa nhiều gỗ và cao su nên ngọn lửa bùng phát nhanh, phát triển thành đám cháy lớn, đặc biệt có 4 nạn nhân mắc kẹt.  

Đám cháy xuất phát tại vị trí ở khu vực tường phía trong trên khu vực gác lửng, rồi  nhanh chóng phát triển lớn và có xu hướng cháy lan toàn bộ khu vực kho, lan sang các kho D2, D1 qua khe hở trên mái và cháy lan sang kho D10 (kho dung môi son) qua mái bằng truyền nhiệt... Đám cháy sinh ra nhiều khói khí độc gây khó khăn cho công tác chữa cháy, tổ chức thoát nạn, di chuyển tài sản.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hai Bà Trưng triển khai đội hình chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn

Khi phát hiện ra cháy, công nhân làm việc tại khu vực kho D2 nhanh chóng hô hoán báo động mọi người ở các khu vực kho xung quanh, đồng thời gọi điện báo cháy đến Văn Phòng Cảng Hà Nội và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hai Bà Trưng đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện gồm 200 người cùng hơn 10 phương tiện chữa cháy đến hiện trường, cứu thoát 4 người mắc kẹt, sơ tán tài sản và dập tắt ngọn lửa, chống cháy lan sang các kho, xưởng khác. Đám cháy được khống chế, an toàn.

Theo Đại tá Đinh Huy Hoàng, Trưởng CAQ Hai Bà Trưng, việc diễn tập không chỉ để kiểm tra sự phối hợp giữa các lực lượng, phương tiện mà còn là cách thức tuyên truyền, cảnh báo nhân viên nâng cao ý thức PCCC tại nơi làm việc. Mục tiêu khác là tập huấn để cán bộ, nhân viên nâng cao kỹ năng, xử lý kịp thời khi có cháy, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ khi xảy cháy.