Trẻ nhập viện vì bỏng nước nóng

ANTD.VN - Từ ngày 10 đến 19-12, các bác sỹ của Khoa Bỏng - Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn liên tục tiếp nhận trẻ nhỏ bị bỏng phải vào viện để điều trị. 

Nguyên nhân là do gia đình chủ quan không trông trẻ, để trẻ làm đổ phích đựng nước sôi, đổ cháo nóng vào người hoặc đi đá vào chậu nước nóng. 

Thương tổn của những vết bỏng đó thường gặp ở tay, cánh tay và cẳng chân, còn độ bỏng thường thì độ 2 - độ 3. Những tai nạn bỏng có thể phòng tránh được nếu các gia đình  chú ý để xa các đồ dùng đựng nước nóng khỏi tầm với của trẻ và thường xuyên nhắc trẻ lưu ý khi cầm các đồ vật chứa nước nóng.