Trẻ ngủ ngáy có đáng lo ngại?

ANTD.VN - Hỏi: Con tôi được 3 tuổi, gần đây cháu ngủ thường ngáy rất to, đặc biệt khi nằm ngửa, đỡ hơn khi nằm nghiêng. Xin hỏi, vì sao trẻ ngủ ngáy và biểu hiện này có nguy hiểm không?

Trả lời: Ngủ ngáy là hiện tượng phần mềm của hàm ếch và lưỡi nhỏ chùng xuống và rung lên mỗi lần không khí chạy qua, gây nên tiếng ngáy. Ngủ ngáy có thể do sinh lý, trẻ càng lớn sẽ càng ít ngáy và âm thanh nhỏ dần. Tuy nhiên, nếu trẻ từ 3-10 tuổi mà vẫn ngủ ngáy có thể do trẻ gặp các bệnh lý như viêm xoang, viêm V.A, viêm amidan, nghẹt mũi mạn tính, có dị vật hoặc polyp mũi…

Khi bị ngủ ngáy, trẻ thường ngủ một cách rất khó nhọc, không say, không sâu ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và trí tuệ do não thiếu dưỡng khí. Từ đó, có thể ảnh hưởng về mặt trí tuệ, trẻ sẽ có chỉ số thông minh thấp hơn các trẻ khác, không tập trung, hiếu động thái quá hoặc về thể chất, trẻ dễ bị biến dạng khuôn mặt so với ban đầu hay với biểu hiện điển hình da xanh, chóp mũi nhỏ hơn, môi vều, mặt dài thêm, cằm nhô ra. Ngoài ra, hô hấp kém còn gây ra các tổn thương về tim mạch, nguy hiểm hơn có thể dẫn đến tình trạng ngưng thở gây tử vong. 

Nguyên nhân thường gặp khiến trẻ ngủ ngáy là do trẻ tiếp xúc với môi trường khói, bụi, đặc biệt là hít phải khói thuốc lá, trẻ béo phì, trong gia đình có người ngủ ngáy hay trẻ mắc bệnh đường hô hấp trên. Do vậy, để hạn chế hiện tượng ngủ ngáy của con, bạn nên cho bé nằm nghiêng và gối đầu cao, không cho trẻ ăn quá no hay đùa nghịch quá mức trước khi đi ngủ, tránh cho trẻ khỏi môi trường ô nhiễm, khói thuốc lá, giữ ấm cổ, ngực khi trời lạnh, đồng thời nên đưa trẻ đến khám tại chuyên khoa tai mũi họng để có hướng xử trí đúng.

Bs. Thanh Hà (Phòng khám Đa khoa Thiên An)