Trẻ em có được phép bán tài sản cho người lớn?

ANTD.VN - Do cần tiền chơi điện tử, con trai tôi (10 tuổi) đã bán chiếc xe đạp điện tôi mua cho cháu với giá 5 triệu đồng cho người hàng xóm. Sau khi biết chuyện, tôi đã tìm gặp người này đề nghị được chuộc lại chiếc xe nhưng ông ta không đồng ý vì cho rằng việc mua bán giữa hai bên là hoàn toàn tự nguyện. Xin luật sư cho biết, việc mua bán giữa con trai tôi và người hàng xóm kia có hợp pháp không? Bùi Thị Mai (Nam Định)
 

Nếu không phải giao dịch phục vụ nhu cầu sinh hoạt thì trẻ chưa tới 15 tuổi phải được sự đồng ý của bố mẹ

Trả lời: 

 Điều 117 - Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, giao dịch dân sự có hiệu lực, khi nó thỏa mãn những điều kiện: Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự; Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện…

Bên cạnh đó, theo khoản 3 Điều 21 - Bộ luật Dân sự 2015, người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. Do con chị mới 10 tuổi nên theo quy định của pháp luật, mọi giao dịch dân sự do cháu thực hiện (trừ những giao dịch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày) phải được sự đồng ý của bố mẹ mới có hiệu lực.

Nếu con chị và người hàng xóm giao kết hợp đồng mua bán xe đạp điện khi chưa có sự đồng ý của chị thì đây không phải là giao dịch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của cháu nên cần có sự đồng ý của chị. Hơn nữa, đối tượng của giao dịch này là một chiếc xe đạp điện có giá trị không hề nhỏ. Vì vậy, hợp đồng mua bán xe đạp giữa con chị và người hàng xóm đã vi phạm điều kiện về “người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự” nên hợp đồng giữa con trai chị và ông ta bị vô hiệu. 

Căn cứ khoản 2, điều 131 - Bộ luật Dân sự 2015: “Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả”. Theo quy định này, người hàng xóm sẽ phải hoàn trả lại cho chị chiếc xe, chị phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền con trai chị đã nhận.

Luật sư Nguyễn Đào Tơ (Trưởng VPLS Hoàng Huy; Địa chỉ: Số 52, ngõ 145/93/2 đường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)