Trẻ biến chứng viêm não do tự ý chữa viêm tai giữa

ANTD.VN - PGS Lê Công Định, Trưởng khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời gian gần đây, bệnh viện tiếp nhận nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nguy hiểm do tự ý điều trị viêm tai giữa. 

Điển hình như trường hợp của bé Nguyễn An N. (3 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội), mẹ của bé thấy con kêu đau tai, tai con có dịch và mùi hôi, liền lên mạng tìm kiếm thông tin và tự ra hiệu thuốc mua thuốc kháng sinh cho con uống cùng thuốc bột rắc vào tai. Khi tai của bé càng ngày càng đau, bé sốt, quấy khóc suốt ngày, gia đình mới đưa con đến bệnh viện.  

PGS.TS Lê Công Định cho biết, bệnh viêm tai giữa nếu phát hiện và điều trị đúng phương pháp sẽ không nguy hiểm nhưng nếu phát hiện muộn, điều trị không đúng có thể gây nghe kém, điếc, thủng màng nhĩ... Nguy hiểm hơn, vi trùng xâm nhập từ tai giữa qua màng xương có thể gây viêm não, thậm chí gây áp-xe não, ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ.