Trào lưu sinh con tại nhà: Xin đừng trở về thời "ăn lông, ở lỗ"

ANTD.VN - Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin, một phụ nữ mang thai tại TPHCM đã tử vong cùng đứa con trong bụng do đến ngày sinh không tới cơ sở y tế mà sinh con tại nhà. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân này đã theo học khóa đẻ “thuận tự nhiên” khá “hot” trên mạng xã hội.

Xin hãy là bà mẹ bình thường, đừng dị thường!

Trước đó, câu chuyện tự sinh con tại nhà thành công của một bà mẹ đã khiến mạng xã hội dây sóng. Theo chia sẻ của bà mẹ này, quá trình sinh nở hoàn toàn diễn ra ở nhà, không có sự hỗ trợ của cán bộ y tế, em bé không được tiêm chích, phòng ngừa và cũng không được cắt dây rốn sau sinh. Sau 6 ngày, em bé tự rụng dây rốn và bà mẹ khẳng định “dây rốn rất đẹp”, việc sinh nở “tuân theo tự nhiên”.

Thông tin này đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Một số ý kiến tỏ ra hưởng ứng với việc làm này, bày tỏ ý định muốn học theo vì cho rằng nó sẽ đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của người mẹ và đứa trẻ do “thuận theo tự nhiên”, không sử dụng thuốc. Tuy vậy, hầu hết những người còn lại đều phản đối và khẳng định việc làm ngu muội, ấu trĩ này chẳng khác nào tự sát.

Chị em cần đến các cơ sở y tế có uy tín để sinh con

Chị Đỗ Thảo Chi ở khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội – người đã trải qua 2 lần sinh nở chia sẻ,  khi nghe được câu chuyện có sản phụ đã quyết định sinh tại nhà để “thuận tự nhiên”, chị Chi vô cùng lo lắng. Bởi theo chị, dân gian đã có quan niệm “có chửa-cửa mả”, nghĩa là mỗi lần mang thai, người phụ nữ phải đối mặt với vô số hiểm nguy, có thể mất mạng bất cứ lúc nào nên họ phải đến các cơ sở y tế để được kiểm tra, theo dõi thường xuyên và xử trí nhanh chóng khi có diễn biến bất thường. Không ít phụ nữ dù đến bệnh viện để sinh con, được các nhân viên y tế chăm sóc kỹ lưỡng mà vẫn xảy ra sự cố đáng tiếc ngoài ý muốn, đằng này…

“Vì cả tin, mê muội, một số bà mẹ đã chạy theo trào lưu “thuận theo tự nhiên”, coi con mình chẳng khác nào vật thử nghiệm. Thật xót xa cho những đứa trẻ chưa một ngày được làm người đã phải bỏ mạng vì sự ngu dốt của chính người mang nặng đẻ đau mình. Để những vụ việc đau lòng không còn tiếp diễn, tôi mong những người phụ nữ trước khi quyết định sinh con theo phương pháp nào hãy đặt sự an toàn của đứa trẻ và bản thân lên hàng đầu! Xin hãy là một bà mẹ bình thường, đừng dị thường, đừng trở về thời kỳ ăn lông, ở lỗ” – chị Chi đau xót nói.

Với quan điểm tương tự, chị Lê Cẩm Hoa ở phố Linh Lang, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, theo chị, “thuận theo tự nhiên” nghĩa là khi bị bệnh, khi mang thai cần đến cơ sở y tế thăm khám kỹ lưỡng, ăn uống khoa học đảm bảo vệ sinh, không kiêng khem thái quá. Thuận tự nhiên là phải bảo vệ trẻ bằng dinh dưỡng, bằng tiêm chủng, là để trẻ phát triển hoàn toàn bình thường, đừng ép trẻ theo một quá trình do phụ huynh tự nghĩ ra.

“Đành rằng, ở các nước phát triển, một số sản phụ sinh con tại nhà, trong hồ nước nhưng bên cạnh họ có bác sỹ sản khoa theo dõi chặt chẽ. Vậy mà ở nước ta, khi điều kiện kinh tế, y học con nhiều thiếu thốn, người ta lại “học đòi’ sinh con tại nhà. Thế nên mới có chuyện cả mẹ cả con đều mất mạng, bà nội dùng dao đỡ đẻ nên khiến trẻ sơ sinh bị rách da đầu” – chị Hoa thở dài.

“Thuận tự nhiên” hay tự đưa mình vào chỗ chết?

Liên quan đến trào lưu sinh con tại nhà, Bác sỹ Nguyễn Minh Hiếu – Bệnh viện E cho rằng, ở nước ngoài, những gia đình khi sinh con tại nhà thường có điều kiện kinh tế khá giả, tỷ lệ sinh ít. Tuy vậy, họ không tự ý sinh con mà trước khi sinh, họ sẽ đăng ký với bệnh viện. Đến ngày dự sinh hoặc có dấu hiệu báo, gia đình sẽ thông báo cho bệnh viện, bệnh viện chủ động chuẩn bị phòng đẻ tại nhà sản phụ, cử một ê-kíp đến theo dõi, trợ giúp và có biện pháp cấp cứu kịp thời chứ không phải sản phụ tự đẻ một mình.

Còn tại Việt Nam hiện nay, khi điều kiện kinh tế, vật chất của nhiều gia đình còn thiếu thốn, y học chưa phát triển mạnh mẽ thì việc sinh con tại nhà là hành động, liều lĩnh, nguy hiểm cho cả mẹ và con, thậm chí là hành vi ngược đãi trẻ em. Đành rằng, mọi cặp vợ chồng đều có quyền quyết định việc sinh con ở đâu và theo phương pháp nào, nhưng sự ra đời của một đứa trẻ không hề đơn giản. Quyết định sinh con tại nhà có thể gây ra sự chậm trễ trong cứu chữa khi xảy ra tai biến trong quá trình sinh nở như băng huyết sau sinh, vỡ tử cung, uốn ván dây rốn, tiền sản giật, nhiễm khuẩn sau sinh.

Cũng theo bác sỹ Nguyễn Minh Hiếu, thực tế đã có những trường hợp đẻ rơi, sinh con tại nhà không kiểm soát được và em bé chào đời khoẻ mạnh an toàn, nhưng điều đó chỉ là may mắn. Sinh nở là quá trình vượt cạn của người mẹ. Việc người mẹ phải gắng sức nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ nếu không có sự trợ giúp của y tế. Ngoài ra, nếu đứa bé ra đời trong điều kiện mất an toàn, không đảm bảo vệ sinh có thể bị suy hô hấp, tuần hoàn, không khoẻ mạnh như những trẻ khác.

Có thể nói, sự can thiệp của y học hiện đại đối với quá trình sinh nở là thực sự cần thiết, nó đảm bảo an toàn cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh nhất là những người có nguy cơ về sức khỏe. Bên cạnh đó, các biện pháp y khoa còn giúp các bà mẹ rút ngắn thời gian phục hồi, giảm tỉ lệ xuất huyết, khắc phục tình trạng rách tử cung âm đạo, giảm nhiễm trùng.

Để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc tiếp theo, đề nghị Bộ Y tế cần nhanh chóng chỉ đạo các Sở Y tế tỉnh, thành phố kiểm tra thông tin, quán triệt đến các đơn vị liên quan đến chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tăng cường công tác quản lý thai, chăm sóc thai nghén… nhằm hạn chế tối đa tình trạng sinh con tại nhà, tự đỡ đẻ.