Tinh trùng yếu liên quan nhiều bệnh khác

ANTĐ - Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ tại ĐH Y khoa Stanford mới đây cho thấy có mối liên quan chặt chẽ giữa khả năng sinh sản ở đàn ông với sức khỏe tổng thể, theo đó, những người có chất lượng tinh dịch kém dễ có nguy cơ cao huyết áp. 

Kết quả dựa trên khảo sát dữ liệu y tế của 9.387 người từ 30 đến 50 tuổi và kiểm tra mật độ và khả năng dịch chuyển của tinh trùng của họ. Kết quả cũng chỉ ra, nhóm người có tinh dịch kém cũng dễ bị bệnh ngoài da và rối loạn nội tiết. Lý do là vì 15% tổng số gien trong hệ gien người liên quan trực tiếp đến sức khỏe sinh sản và hầu hết nhóm gien đó có liên   quan đến các chức năng khác của cơ thể.