Tình trạng đuối nước tại hồ thủy điện gia tăng, nguyên nhân do đâu?

ANTD.VN - Thời gian gần đây liên tục xảy ra vụ việc các em học sinh và cả người lớn bị đuối nước, đặc biệt là tại các khu vực hồ thủy điện ở khắp các địa phương, vậy nguyên nhân do đâu?

Thủy điện xả nước, bốn học sinh tắm sông chết đuối

8h sáng (24-5), một nhóm 7 học sinh lớp 6 trường THCS Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên rủ nhau đi tắm ở khu vực thác Thá giữa sông Ba Hạ. 4 em ra tắm trước gặp nước dâng cao bất ngờ bị cuốn trôi.

Ông Tô Phương Bắc, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết: Nhà máy Thủy điện sông Ba Hạ xả nước vận hành phát điện từ 6h sáng nhưng các cháu không biết đã ra tắm. Chính quyền địa phương yêu cầu Thủy điện sông Ba Hạ ngưng xả nước để tìm kiếm 4 nạn nhân. Đến 15h chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm được thi thể 3 học sinh.

Tình trạng đuối nước tại hồ thủy điện gia tăng, nguyên nhân do đâu? ảnh 1

Lực lượng chức năng và gia đình đang nỗ lực tìm kiếm thi thể các học sinh

Học sinh lớp 5 chết đuối tại hồ thủy điện Thác Mơ

Ngày 6-4, tại lòng hồ thủy điện Thác Mơ, thuộc địa bàn thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến một học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, có 5 em nhỏ cùng nhau rủ đi chơi dọc bờ hồ thuộc lòng hồ thủy điện Thác Mơ. Trong lúc chơi đùa thì bất ngờ em Nguyễn Công Minh (11 tuổi, học lớp 5 A2, trường tiểu học Hai Bà Trưng), trú tại thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập bị trượt chân té xuống nước. 

Những em còn lại hốt hoảng kêu la cho người dân đang làm rẫy gần khu vực đó đến cứu giúp nhưng không kịp. Đến khoảng 16h, người dân cùng gia đình mới với được thi thể nạn nhân.

Đi bè mảng, cả gia đình bị đuối nước ở thủy điện Thác Xăng

Khoảng 1h30 sáng 14-4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, cho biết đã tìm thấy thi thể các nạn nhân trong cùng gia đình bị đuối nước  tại khu vực hồ thủy điện Thác Xăng, gồm 2 vợ chồng và 1 con trai nhỏ.

Danh tính nạn nhân gồm: Nông Văn T. và chị Phan Thị T (SN 1988), cùng trú tại thôn Hát Lốc, xã Bắc La, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn.

Trước đó, khoảng 17h30 chiều 13-4, thi thể cháu Nông Huy H (4 tuổi, con vợ chồng anh T) cũng được tìm thấy ở khu vực nói trên. Cả gia đình nạn nhân đều  tử vong do đuối nước.

Tình trạng đuối nước tại hồ thủy điện gia tăng, nguyên nhân do đâu? ảnh 2

Khu vực thủy điện Thác Xăng

4 nữ sinh gửi mạng tại lòng hồ thủy điện Sê San 4

Ngày 29-3, một nhóm 5 em học sinh lớp 6 của trường THCS Chu Văn An (xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) rủ nhau đi tắm sông Sê San, trong quá trình tắm bị đuối nước khiến 4 em tử vong, gồm các em Hoàng Thị Hòa, Võ Ngọc Mỹ, Lê Thị Quỳnh Hương, Lê Thị Minh Thư.

Em Nguyễn Thị Thu Phương đi cùng nhưng không xuống tắm, khi phát hiện các bạn bị đuối nước đã gọi người tới ứng cứu.

Sau khi nghe tiếng em Phương kêu cứu người dân trong khu vực đã nhanh chóng tới hiện trường đưa 4 em lên. Tuy nhiên, khi đưa lên bờ cả 4 em đã tử vong.

Học sinh lớp 11 rơi xuống hồ thủy điện khe Bố

Quay ngược thời gian, ngày 4-6-2016, ông Lương Văn Thảo, Trưởng công an xã Tam Thái, huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết: “Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân Lữ Văn Khuất (17 tuổi)học sinh lớp 11 trường THPT Dân tộc nội trú Tương Dương 1, huyện Tương Dương. Trú tại bản Phòng xã Thạch Giám, Tương Dương bị tai nạn đuối nước tại khu vực hồ thủy điện khe Bố”.

Trước đó vào 10h sáng ngày 3-6, em Khuất cùng với người bạn ra khe tắm mát thì bị sẩy chân trong lúc bắt tổ kiến và bị tử vong.

Hồ nước nơi xảy ra vụ tai nạn đuối nước

Ba người mất tích trên hồ thủy điện ở Lâm Đồng

Sáng 26-6-2016, Cảnh sát PCCC và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng huy động hàng chục người lặn tìm, quần thảo khu vực hồ thủy điện Đại Ninh (huyện Đức Trọng) tiếp tục tìm kiếm 3 người đàn ông mất tích do lật thuyền.

Trước đó, ngày 25-6, anh Nguyễn Văn Tuấn (27 truổi), Nguyễn Văn Đạo (44 tuổi) và Nguyễn Sanh Hướng (39 tuổi) gửi xe máy tại nhà người dân rồi chèo thuyền bằng tôn qua hồ thủy điện Đại Ninh để vào thác Bảo Đại thu mua sầu riêng.

Chờ đến trưa không thấy họ quay lại lấy xe, người dân tổ chức tìm kiếm. Đến chiều, một số người đi làm rẫy và đánh cá phát hiện can xăng cùng chiếc thuyền bị lật giữa lòng hồ. Ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã huy động nhiều lực lượng tìm kiếm ngay trong đêm.

Nguyên nhân do đâu?

Nắng nóng chỉ mới bắt đầu mà một số tỉnh thành đã xảy ra rất nhiều vụ trẻ em (và cả người lớn) đuối nước thương tâm khi đi tắm sông, tắm ở hồ thủy điện…

Vậy nguyên nhân là do đâu? Có trường hợp do tắc trách từ phía các cơ quan quản lý hồ thủy điện không đưa ra cảnh báo cho người dân biết khi hồ xả nước. Còn đa phần do sự lơ là, thiếu quan tâm của các bậc phụ huynh đối với con em mình. Các vụ đuối nước ở người lớn thì do sự chủ quan của chính người bơi lội, đánh bắt thủy hải sản, đi đò đi phà...

Do vậy, để giảm thiểu những vụ đuối nước đối với trẻ em, thì trước hết các bậc phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, khuyến cáo con em tránh đi tắm ở các ao, hồ, lòng hồ thủy điện...Đối với người lớn, dù biết bơi cũng tuyệt đối không được chủ quan. Lòng hồ thủy điện nào cũng sâu, cực kỳ nguy hiểm.

Về phía các đơn vị quản lý hồ thủy điện cần có biển cảnh báo nguy hiểm, dây chăng chắn các khu vực người dân có thể xuống tắm, cắt cử người trông coi. Về bản chất hồ thủy điện không phải nơi tắm mát, giải nhiệt mùa hè, ẩn chứa quá nhiều rủi ro.