Tìm ra chất gel mới chống virus HIV cho phụ nữ

(ANTĐ) - Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Nam Phi đã tìm ra cách hữu hiệu để giúp phụ nữ tránh được virus HIV, tạp chí Khoa học của Nam Phi công bố hôm 19-7.

Tìm ra chất gel mới chống virus HIV cho phụ nữ

(ANTĐ) - Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Nam Phi đã tìm ra cách hữu hiệu để giúp phụ nữ tránh được virus HIV, tạp chí Khoa học của Nam Phi công bố hôm 19-7.

Theo tạp chí này, cuộc nghiên cứu thực nghiệm được tiến hành tại hai cộng đồng bị đại dịch AIDS tàn phá kinh khủng nhất ở đất nước này, một địa điểm ở vùng nông thôn và một ở đô thị. Theo đó, loại chất đặc quánh (gel) microbicidal chứa chất kháng virus có khả năng chống lại HIV được thoa vào âm đạo trước khi bắt đầu quan hệ tình dục. Các nhà khoa học cho biết cuối cùng họ đã tìm thấy một số chất khử trùng - giúp họ thực hiện được lời hứa giúp đỡ nữ giới chống lại căn bệnh thế kỷ sau 2 thập kỷ.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nói rằng, những cuộc thử nghiệm với quy mô lớn hơn là cần thiết để đạt tới 100% hiệu quả, điều này có thể sẽ mất vài năm trước khi sản phẩm được triển khai rộng rãi. Tờ New York Times trích dẫn lời Tiến sĩ Bruce Walker - Giáo sư trường Y Harvard nói rằng: “Đây là lần đầu tiên có một công cụ hiệu quả mà phụ nữ có thể áp dụng để tự bảo vệ mình khỏi lây nhiễm HIV”. Ông Michel Sidibe - Giám đốc điều hành UNAIDS - Cơ quan phòng chống HIV/AIDS của Liên hợp quốc nói: “Đây là điều rất đáng khích lệ. Phụ nữ có thể tự kiểm soát được, đó là quyền lợi của họ. Họ không phải phụ thuộc vào nam giới mỗi khi sử dụng nó. Và chi phí của loại gel này không phải là cao”.

Tại Nam Phi, hiện có 5,7 triệu người nhiễm HIV - con số cao nhất trên thế giới và có tới 30% phụ nữ Nam Phi ở độ tuổi 20-34 nhiễm bệnh.

Hà Nam

(Theo Tân Hoa xã)