Tiếp sức tới trường cho các học sinh trường Phong Niên

ANTD.VN - Với tinh thần sẻ chia và động viên, tiếp sức các học sinh vùng cao tới trường sau Tết Mậu Tuất 2018, Phòng Cảnh sát PCCC số 14, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội tổ chức, trao tặng quà cho học sinh vùng cao Trường tiểu học số 2 xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Với tinh thần sẻ chia và động viên, tiếp sức cho các em học sinh vùng cao tới trường sau Tết Mậu Tuất 2018, Phòng Cảnh sát PCCC số 14, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội tổ chức, trao tặng quà cho học sinh Trường tiểu học số 2 xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Chỉ huy phòng Cảnh sát PCCC số 14 trao tặng quà tại Trường tiểu học số 2 xã Phong Niên

Trong những ngày đầu xuân mới,  ở nơi địa đầu của Tổ quốc vẫn còn những em nhỏ co ro trong manh áo mỏng, cùng đôi chân trần vượt đèo, lội suối tới lớp.

Nắm bắt được những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn về vật chất như vậy, ngày 26-2, CBCS Đoàn công tác Phòng Cảnh sát PCCC số 14, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân về với vùng cao” tại Trường tiểu học số 2 xã Phong Niên. Tại đây, đoàn công tác đã trao tặng hàng trăm suất quà gồm quần áo, bánh kẹo, sách vở cùng máy giặt tặng nhà trường, nhằm động viên thày và trò tiếp tục gieo chữ trên non.

Bùi Mạnh Giang, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng cho biết: “Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của CBCS lực lượng Cảnh sát PCCC Thủ đô đã quan tâm tặng quà các em học sinh ngay từ đầu năm mới. Tôi mong rằng, đây sẽ là nguồn động viên cho các phụ huynh và các cháu quan tâm hơn tới việc chăm sóc sức khỏe, phục vụ cho việc học tập của các em học sinh. Những phần quà không chỉ giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm động lực để học giỏi, đồng thời sẽ động viên khích lệ cho các em vươn lên trong cuộc sống”.

CBCS Phòng Cảnh sát PCCC số 14 tặng quà các em học sinh tiểu học số 2 xã Phong Niên

Đại úy Đỗ Văn Mạnh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 14 cho biết: “Thông qua việc hoạt động thiện nguyện đầu năm, nhằm tiếp thêm động lực, tiếp sức các em học sinh vùng cao tới trường, qua đó giúp các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại vùng cao, địa bàn vùng sâu, vùng xa có thêm nguồn động viên vươn lên học giỏi, với tinh thần tương thân tương ái, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân”.