Thuốc từ gián và châu chấu chống lại bệnh viêm nhiễm da và khuẩn E. Coli

ANTĐ - Mới đây, các nhà khoa học Nottingham (Anh) đã phát hiện ra rằng, loại côn trùng gián được xem là côn trùng mặt đất bẩn thỉu và loại châu chấu có nhiều tác dụng đối với sức khỏe con người. 

Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng, 9 loại phân tử khác nhau trong các mô của châu chấu và gián là rất độc để chống lại vi khuẩn, điều này mở đường cho việc tạo ra các dược phẩm chữa trị bệnh viêm nhiễm. Các mô trong não và hệ thống thần kinh của các loại côn trùng trên có thể giết chết 90% vi khuẩn gây bệnh MRSA (bệnh gây viêm da và các mô mỡ dưới da với các nốt đỏ do vi khuẩn gây nên) và khuẩn E.Coli mà không gây hại cho tế bào người. Simon Lee, nhà  nghiên cứu sau đại học, đang làm việc tại Viện Xã hội học đã cho rằng, các phân tử của các côn trùng trên tạo ra thuốc rất hữu ích trị hai bệnh trên, các bệnh này hiện kháng rất nhiều thuốc. Đó là sự thay thế hữu hiệu và hợp lý nhưng không gây phản ứng phụ.