Thuế thu nhập cá nhân có nhiều điểm mới

(ANTĐ) - Thuế thu nhập cá nhân được xây dựng và ban hành trong quá trình thực hiện chiến lược cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế đến năm 2010, nên nó có nhiều quy trình quản lý theo phương pháp mới, phù hợp với thông lệ quốc tế. Dù thời điểm áp dụng là sớm hay muộn thì luật thuế này cũng sẽ đi vào cuộc sống. Xung quanh những điểm mới của luật thuế, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Huy Trường - Trưởng ban quản lý Thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế.

Thuế thu nhập cá nhân có nhiều điểm mới

(ANTĐ) - Thuế thu nhập cá nhân được xây dựng và ban hành trong quá trình thực hiện chiến lược cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế đến năm 2010, nên nó có nhiều quy trình quản lý theo phương pháp mới, phù hợp với thông lệ quốc tế. Dù thời điểm áp dụng là sớm hay muộn thì luật thuế này cũng sẽ đi vào cuộc sống. Xung quanh những điểm mới của luật thuế, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Huy Trường - Trưởng ban quản lý Thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế.

- Xin ông cho biết, Luật Thuế thu nhập cá nhân có điểm nào mới và khác so với Pháp lệnh Thuế thu nhập cao?

- Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân đã thể hiện rất nhiều điểm mới. Thứ nhất về đăng ký thuế, theo tờ khai đăng ký thuế với người có thu nhập cao đang hiện hành, các đơn vị chi trả phải thực hiện kê khai trên 20 chỉ tiêu, ngoài ra còn cần có ảnh, tên đơn vị chi trả, còn trong tờ khai mới này, để giản lược tối đa phần việc của người thực hiện, mẫu tờ khai đăng ký thuế chỉ còn 11 chỉ tiêu, không cần có ảnh và không cần khai đơn vị chi trả thu nhập. Để tiết kiệm thời gian và chi phí, Thông tư 84 cũng hướng dẫn tổ chức và cá nhân đã có mã số thuế thì sử dụng luôn, không cần phải đăng ký lại. Thứ hai, về khai thuế và nộp thuế, theo luật cũ phải kê khai và nộp thuế hàng tháng, còn khi Luật Thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thì được khai thuế theo quý. Thứ 3 là về quyết toán thuế, Thông tư 84 quy định chỉ những cá nhân có thu nhập trên 4 triệu đồng/ tháng, cá nhân có số thuế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc tạm nộp và cá nhân có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế nộp thừa mới phải thực hiện quyết toán thuế. Điểm mới thứ 4 là cấp chứng từ thu nộp thuế. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao hiện nay đang sử dụng 2 loại chứng từ nhưng cả 2 loại này đều do cơ quan chi trả thu nhập cấp (gồm chứng từ cho các khoản thu nhập phải khấu trừ 10% và biên lai cho các khoản thu nhập phải nộp thuế) nên rất phức tạp. Còn với luật thuế mới, đơn vị chi trả chỉ sử dụng một loại chứng từ khấu trừ thuế để cấp cho cá nhân có thu nhập đã bị khấu trừ thuế; còn biên lai thuế chỉ sử dụng để cấp cho cá nhân trực tiếp nộp thuế tại cơ quan thuế.

- Như vậy là mỗi người có thu nhập sẽ có tờ khai thuế của mình. Vậy với những người chưa có kinh nghiệm trong việc này, theo ông, khi kê khai thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý điều gì?

- Về cơ bản hệ thống tờ khai thuế thu nhập cá nhân được thiết kế đơn giản và khoa học với các nội dung rõ ràng và rành mạch. Để hỗ trợ, cơ quan thuế sẽ ban hành hướng dẫn cách thức kê khai cụ thể đối với từng nội dung trên từng mẫu tờ khai nên chắc chắn người nộp thuế sẽ dễ dàng và thuận lợi khi kê khai. Điều cần lưu ý các đơn vị chi trả thu nhập và các cá nhân nộp thuế trong quá trình kê khai nếu có nội dung nào chưa rõ thì cần liên hệ với cơ quan thuế để được giải đáp cụ thể. Bắt đầu từ tháng 12-2008, hệ thống cơ quan thuế từ TƯ đến địa phương sẽ thiết lập hệ thống đường dây nóng, nhằm giải đáp kịp thời những khó khăn vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân nói chung và việc kê khai thuế thu nhập cá nhân nói riêng để đảm bảo việc thực thi luật được thuận lợi.

- Xin cảm ơn ông!

Thanh Mai

(Thực hiện)