Thực tập phương án chữa cháy cứu nạn tại Cụm công nghiệp Dương Liễu

ANTD.VN - Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra, đồng thời phát huy phương châm 4 tại chỗ, sáng nay 6-6, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAH Hoài Đức, Hà Nội đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại xã Kim Chung và Cụm Công nghiệp Dương Liễu.

Lực lượng chữa cháy cơ sở khi phát hiện cháy đã nhanh chóng hướng dẫn thoát nạn và dùng vòi chữa cháy của tòa nhà để dập lửa

Xác định vai trò quan trọng công tác chủ động chữa cháy ban đầu của lực lượng PCCC cơ sở để giảm thiệt hại người và tài sản, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAH Hoài Đức đã luôn lấy con người tại cơ sở làm trung tâm để phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ.

Thượng tá Nguyễn Thành Vinh, Phó trưởng CAH Hoài Đức cho biết: “Muốn mỗi người dân, công nhân tại cơ sở sản xuất trở thành chiến sỹ cứu hỏa thực thụ thì việc đầu tiên phải trao cho họ kiến thức và kỹ năng, đồng thời trang bị thiết bị PCCC. Cùng với đó một trong những khâu quan trọng để họ biết được cách tự cứu mình, tự chữa cháy thì phải thường xuyên luyện tập, tập huấn để kiểm tra cũng như bồi dưỡng thêm kiến thức cho lực lượng PCCC cơ sở. Do đó, những buổi tập huấn phương án, tuyên truyền PCCC là biện pháp để ôn lại bài cho người đã từng học, trang bị bổ sung cho công nhân mới chưa được học, để khi có cháy xử lý được kịp thời”.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAH Hoài Đức tổ chức thực tập phương án PCCC tại Cụm Công nghiệp Dương Liễu

Tại buổi diễn tập, với những tình huống giả định đưa ra như cháy và có người mắc kẹt tại nhà xưởng sản xuất thuộc Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Minh Tâm, tại Cụm công nghiệp Dương Liễu. Thời điểm xảy cháy có khoảng 100 công nhân đang làm việc tại tầng 1 và tầng 2 của nhà xưởng. Do công ty chuyên sản xuất đồ da, nệm xe ô tô nên khi xảy cháy lửa đã nhanh chóng lan trên diện rộng, phát sinh khói nhiều có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của công nhân.

Trước tình huống đó, công nhân đã nhanh chóng dùng vòi chữa cháy của tòa nhà dập lửa đồng thời hướng dẫn thoát nạn, cứu nạn.

Khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAH Hoài Đức đã điều động phương tiện và CBCS đến làm nhiệm vụ chi viện. Công tác tìm kiếm cứu nạn được triển khai nhanh chóng, người mắc kẹt tại khu may xản suất đã được đưa đến nơi anh toàn. Đám cháy được khống chế và không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAH Hoài Đức, do đơn vị đã thường xuyên được tập huấn, tuyên truyền PCCC nên sự phối hợp giữa hai lực lượng rất ăn ý. Đặc biệt, đây là cơ sở sản xuất dạng nhà xưởng có tập trung đông người, nên công tác thẩm duyệt nghiệm thu hạng mục liên quan đến PCCC được đảm bảo theo quy chuẩn mới được phép đưa vào hoạt động. Song không vì thế mà lơ là công tác tăng cường kiểm tra và tập huấn nâng cao kỹ năng cho lực lượng cơ sở phải được thực hiện thường xuyên, có hồ sơ theo dõi theo quy định.

Chiến sỹ Cảnh sát PCCC hướng dẫn công nhân cách cứu người bị mắc kẹt trong đám cháy đưa ra ngoài an toàn hiệu quả

Cũng trong sáng 6-6, tại điểm tuyên truyền, tập huấn công tác PCCC và CNCH thuộc xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, gần 100 người dân đã tham gia lớp tuyên truyền PCCC và thoát nạn an toàn. Với những hình ảnh mang tính cảnh báo về nguy cơ cháy, những vụ cháy nghiêm trọng  đã xảy ra và cách thức  đối phó với sự cố tương tự đã được tuyên truyền viên hướng dẫn cụ thể, cùng với trao đổi kinh nghiệm, trang bị lý thuyết, các học viên được thực hành dập lửa an toàn với phương tiện bình chữa cháy xách tay.

Ông Nguyễn Hữu Cương, Chủ tịch UBND xã Kim Chung khẳng định: “Hiệu quả của việc tuyên truyền đã phát huy rõ trong ý thức người dân. Bởi trước đây các cuộc tuyên truyền về PCCC, mặc dù được thông báo nhưng ít người tham gia, còn hiện nay thì khi có tập huấn, tuyên tuyền PCCC người dân đã tham gia đông và rất tự giác”.

Cũng theo ông Cương, do được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAH Hoài Đức tuyên truyền, tập huấn nên lực lượng PCCC cơ sở đã trở thành cánh tay nối dài trong nhiệm vụ chữa cháy ở cơ sở. Cùng với đó, lực lượng chữa cháy cơ sở ngoài việc trang bị kiến thức thường xuyên, còn trang bị cả máy bơm chữa cháy và họ đã phát huy trong những vụ cháy cụ thể xảy ra ở địa bàn.