TP. HCM

Thiếu niên dũng cảm lao xuống kênh cứu cô gái nhảy cầu

ANTD.VN - Thiếu niên nghe tiếng hô hoán chỉ vội đưa ví tiền và điện thoại cho bạn rồi lao xuống kênh cứu cô gái nhảy cầu. Tuy nhiên mới được nửa đường vào bờ thì bị đuối sức, may mắn được 2 người bạn trợ giúp.

Thông tin ban đầu, khuya 6/12, người đi đường thấy một cô gái khoảng 25 tuổi đứng trên cầu Điện Biên Phủ (nối quận 1 và quận Bình Thạnh) nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thuộc phường 15, quận Bình Thạnh nên hô hoán. Lúc này, Trần Văn Thiên (17 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) đang làm ở quán ăn gần đó vội đưa điện thoại ví tiền cho bạn rồi rồi nhảy xuống theo.

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ

Thiên dìu cô gái vào được nửa đường thì bị đuối sức nên hô hoán cho người ứng cứu. Lúc này anh Đặng Thanh Nhã (29 tuổi) và em Lương Tấn Tài (15 tuổi) làm chung quán liền nhảy xuống, bơi ra ứng cứu.

Thiên được 2 bạn đưa lên bờ rồi trấn an tinh thần, hồi phục sức khỏe. Riêng cô gái do vùng vẫy quá nhiều nên chìm hẳn trong lúc Thiên đuối sức.

Lực lượng cứu nạn - cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM sau đó đã lặn tìm và đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Công an quận Bình Thạnh đã đến hiện trường xác định danh tính, điều tra vụ việc. Đến 2h rạng sáng 7/12, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ cho công tác khám nghiệm.

Ban đầu xác định, nạn nhân, không mang giấy tờ tùy thân, tay trái đeo bộ vòng kim loại, có bông tai bằng kim loại màu vàng hình hoa mai, mặc quần short jean màu xanh, áo thun ngắn tay màu trắng bông đỏ.