Thiếu ngủ dễ bị cảm lạnh

ANTĐ - Theo các nhà khoa học Mỹ, ngủ quá ít tác động trực tiếp đến tim mạch, nội tiết và chức năng miễn dịch có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh theo thời gian. Các nhà nghiên cứu theo dõi 22.000 người từ năm 2005-2012 về giấc ngủ, tiền sử rối loạn giấc ngủ. 

Thiếu ngủ dễ bị cảm lạnh ảnh 1

Kết quả cho thấy, 19% những người ngủ ít hơn 5 giờ mỗi đêm bị cảm lạnh, cúm, viêm phổi hoặc nhiễm trùng tai so với 16% ở những người ngủ 6 giờ/đêm và 15% những người ngủ ít nhất 7 giờ/đêm. Những người ngủ ít hơn 6 giờ tăng 4 lần nguy cơ bị cảm lạnh so với những người ngủ nhiều hơn 7 giờ/đêm. Ngoài cảm giác mệt mỏi hoặc cáu kỉnh, thiếu ngủ còn ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất nói chung khiến cơ thể dễ mắc các bệnh mạn tính như béo phì, tiểu đường, bệnh tim, thậm chí tử vong sớm do thiếu ngủ làm hệ thống miễn dịch bị suy yếu.