Thị trường xuất khẩu lao động Nhật Bản dần cân bằng với Đài Loan

ANTD.VN - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, trong tổng số hơn 13.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 8, có gần 5.680 lao động sang làm việc tại Nhật Bản.

Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) đang là hai thị trường lao động lớn nhất ở Việt Nam chiếm đến gần 90% tổng số lao động đi xuất khẩu lao động.

 Theo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong tháng 10-2017 cả nước có  13.456 lao động lao động sang nước ngoài làm việc. Đáng chú ý là trong số 13.456 lao động xuất cảnh có 5.680 lao động đi Nhật và 6.486 lao động đi Đài Loan. Nhiều chuyên gia đã nhận định thị trường xuất khẩu lao động Nhật Bản dần cân bằng với thị trường xuất khẩu lao động Đài Loan.

Nhật Bản đang là một trong những thị trường xuất khẩu lao động trọng điểm của Việt Nam

Ngoài hai thị trường trên, trong tháng 10, các doanh nghiệp còn đưa lao động sang làm việc tại các thị trường  Ả rập - Xê út: 319 lao động (306 lao động nữ), Hàn Quốc: 366 lao động (53 lao động nữ), Malaysia: 222 lao động (80 lao động nữ), CHLB Đức: 140 lao động (110 lao động nữ), Rumania: 138 lao động nam và các thị trường khác.

Như vậy, trong 10 tháng đầu năm 2017, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 106.127 lao động (40.055 lao động nữ) đạt 101.07% kế hoạch năm 2017 và bằng 107,84% so với cùng kỳ năm ngoái.