Thị trường lao động cuối năm: Việc nhiều, lương cạnh tranh

ANTD.VN - Với những tín hiệu tích cực của nền kinh tế, thị trường lao động quý IV-2017 hứa hẹn sẽ khởi sắc.

Thị trường lao động cuối năm: Việc nhiều, lương cạnh tranh ảnh 1Nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn thành phố những tháng cuối năm dự báo tăng khoảng 10-15%

Trong quý III-2017, tình hình lao động việc làm cả nước có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ thất nghiệp giảm, số người có việc làm tăng ở cả khu vực thành thị và nông thôn. Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, nỗ lực của Chính phủ trong những tháng cuối năm để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra sẽ góp phần tạo công ăn việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp của người lao động.

Chuẩn bị cho cuối năm

Theo thống kê của Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, quý III-2017, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố nhìn chung ổn định, có tăng nhẹ so với quý trước. Dự báo, tình hình lao động việc làm những tháng cuối năm sẽ có sự thay đổi theo hướng khởi sắc hơn, nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn thành phố tăng khoảng 10-15%. Mức lương phổ biến khoảng 5-7 triệu đồng/tháng cho những vị trí việc làm ổn định, những công việc đòi hỏi trình độ, áp lực cao hoặc việc làm thời vụ mức lương có thể đạt 7-10 triệu đồng/tháng.

“Thực tế cho thấy lao động qua đào tạo nghề có kỹ năng được doanh nghiệp chú trọng tuyển dụng, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo, vì vậy, cần đẩy mạnh sự kết nối giữa doanh nghiệp và trường đào tạo nghề”. 

Ông  Vũ Quang Thành (Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội)

Nhận định về thị trường lao động quý   IV-2017, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành cho biết, khối thương mại, dịch vụ, marketing, bán hàng… là những ngành nghề tiếp tục có triển vọng việc làm lớn với nhu cầu sử dụng lao động nhiều. Thực tế, các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động tại trung tâm cũng chủ yếu thuộc các nhóm ngành nghề này. Ngoài ra, để chuẩn bị cho cuối năm, nhóm ngành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến cũng có nhiều cơ hội việc làm hơn.

Anh Nguyễn Trường, phụ trách tuyển dụng nhân sự cho một doanh nghiệp kinh doanh đồ dùng gia dụng trên địa bàn Hà Nội cho biết: “Cuối tháng 10, công ty có nhu cầu mở thêm 3 cửa hàng, nên cần tuyển khoảng 15 nhân viên bán hàng và thu ngân. Thời điểm này, nguồn tuyển trình độ đại học khá nhiều do sinh viên các trường vừa tốt nghiệp, tuy vậy công ty không thể trả lương quá cao cho những công việc giản đơn nên sẽ hướng đến tuyển dụng lao động phổ thông. Để người lao động ổn định công việc, chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2018 chúng tôi sẽ đưa ra mức lương cạnh tranh nhất”.

Thị trường lao động cuối năm: Việc nhiều, lương cạnh tranh ảnh 2Thương mại dịch vụ có triển vọng việc làm lớn những tháng cuối năm

Đòi hỏi tay nghề và kinh nghiệm

Nói về xu hướng tìm việc làm và nhu cầu tuyển dụng những tháng cuối năm, các nhà tuyển dụng nhân sự cho rằng, ngoài bằng cấp là căn cứ cơ bản để tuyển dụng thì doanh nghiệp luôn đòi hỏi người lao động cần có tay nghề và kinh nghiệm trong lĩnh vực ứng tuyển. Đây cũng là lời giải cho nghịch lý tại sao doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhưng người lao động lại không đáp ứng được nên vẫn thất nghiệp. 

Theo ông Vũ Quang Thành, thực tế cho thấy lao động qua đào tạo nghề có kỹ năng được doanh nghiệp chú trọng tuyển dụng, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo, vì vậy, cần đẩy mạnh sự kết nối giữa doanh nghiệp và trường đào tạo nghề nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đặc biệt, cần định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đối với các trường đào tạo nghề, đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng nghề nghiệp cho học sinh như năng chuyên môn, kỹ năng mềm đặc biệt kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm lao động, năng lực ứng dụng tin học và ngoại ngữ.

Để hạn chế độ “vênh” giữa nhu cầu việc làm và nhu cầu của thị trường lao động trong những tháng cuối năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp tục mở các phiên chuyên đề dành cho người đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc trở về, bộ đội xuất ngũ... Sinh viên, lao động trẻ cũng có rất nhiều cơ hội việc làm tại phiên giao dịch tuyển lao động làm việc bán thời gian với mức thu nhập khá và được trải nghiệm thực tiễn. Để đáp ứng cung - cầu giữa hai bên, ngay từ bây giờ, Trung tâm sẽ tập hợp nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp, từ đó cung cấp nguồn lao động để phục vụ tốt nhất cho dịp Tết sắp tới.