Thêm 5 ca nhiễm Covid-19, bệnh nhân số 34 đã lây cho 6 người

ANTD.VN - Trong 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19 vừa được Bộ Y tế công bố chiều nay, có 1 cháu bé mới 2 tuổi, tất cả đều có liên quan tới bệnh nhân số 34 ở Bình Thuận. 

Đã có thêm 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Bình Thuận, đều liên quan ca bệnh số 34

17h50 chiều nay, 12-3, Bộ Y tế công bố có thêm 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 44 trường hợp.

Cụ thể, trong ngày 12-3, Viện Pasteur Nha Trang nhận 56 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận thu tập từ 56 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp tiếp xúc gần đối với những bệnh nhân mắc Covid-19 tại tỉnh này (đã được công bố trong các ngày 10 và 11-3).

Kết quả xét nghiệm cho thấy có 5 mẫu của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 (virus gây bệnh Covid-19). Đây cũng là các bệnh nhân số 40, 41, 42, 43 và 44 ở nước ta.

Bệnh nhân thứ 40 là một bé gái 2 tuổi, ở thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), có tiếp gần với bệnh nhân số bệnh nhân số 34.

Bệnh nhân số 41 là nam, 59 tuổi, ở thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34.

Bệnh nhân số 42 là nam, 28 tuổi, ở thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34.

Bệnh nhân số 43 là nữ, 47 tuổi, ở thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 38 - tức ca bệnh là con dâu của bệnh nhân 34.

Bệnh nhân số 44 là nam, 13 tuổi, ở huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận), tiếp xúc gần với bệnh nhân số 37 – tức ca bệnh là nhân viên của bệnh nhân số 34.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin trước đó, chiều 10-3, Bộ Y tế công bố bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam. Trường hợp này là một phụ nữ 51 tuổi, ở Bình Thuận, bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ) hôm 22-2, quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc).

Ngày 29-2, người này bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay quốc tế Doha (Quatar), nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng 2-3.

Chỉ 1 ngày sau, đã có 3 người tiếp xúc với bệnh nhân số 34 này gồm con dâu, người giúp việc và nhân viên của bệnh nhân được xác định nhiễm Covid-19.

Như vậy, đến thời điểm này tại Bình Thuận đã có 9 bệnh nhân nhiễm Covid-19, tất cả đều có liên quan đến ca bệnh số 34, trong đó 6 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34.