Thăm hỏi và động viên gia đình có 3 mẹ con tử nạn trong vụ hỏa hoạn tại Nam Định

ANTD.VN - Như Báo ANTĐ đã đưa tin, khoảng 2h sáng 22-4 tại gia đình anh Đỗ Văn Phúc ở xóm Tân Lập, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, Nam Định đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 3 người tử nạn gồm: chị Phạm Thị Thảo (vợ anh Phúc -36 tuổi) cùng 2 con là cháu Đỗ Thanh Xuân (10 tuổi) và cháu Đỗ Tấn Dũng (6 tuổi).

Nơi xảy cháy là cửa hàng điện tử, điện lạnh do gia đình anh Phúc kinh doanh tại mặt Quốc lộ 10. Ngay sau khi nghe tin, Tổng hội Điện tử điện lạnh Việt Nam đã phát động một đợt quyên góp trong các chi hội, hội viên, các tổ chức, cá nhân cùng nhiều tấm lòng hảo tâm trên khắp cả nước nhằm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với gia đình anh Phúc.

Đại diện Tổng hội Điện tử điện lạnh Việt Nam thăm hỏi, phúng viếng và chia sẻ hỗ trợ khó khăn với gia đình anh Phúc

Ông Nguyễn Ngọc Quý - Phó Chủ tịch Tổng hội Điện tử điện lạnh Việt Nam cho biết, ở đợt quyên góp lần 1, Tổng hội đã huy động được gần 40 triệu đồng và phân công ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Chủ tịch Tổng hội, cùng ông Phạm Văn Cự - Trưởng Ban đối ngoại dẫn đầu đoàn công tác mang số tiền này về tận quê anh Phúc ở thôn Hải Lạng Trang (xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) trao tặng, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.

Đoàn công tác Tổng hội cũng đã thắp hương viếng vong linh các nạn nhân xấu số, động viên gia đình anh Phúc vượt qua đau thương, đồng thời sẽ tiếp tục có những biện pháp hỗ trợ gia đình khắc phục phần nào những hậu quả nặng nề của vụ hỏa hoạn để lại. Đây là hoạt động xã hội tình nghĩa được Tổng hội điện tử điện lạnh Việt Nam duy trì thường xuyên nhằm chia sẻ, giúp đỡ hội viên, đồng nghiệp không may gặp khó khăn trong nhiều năm trở lại đây.