Tạo dựng nền tàng vững chắc cho tương lai trẻ em

ANTD.VN - Ngày 23-6, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam ra mắt chương trình giáo dục cộng đồng “Sinh con, sinh cha”. Chương trình này nhằm hỗ trợ gia đình trong giai đoạn 6 năm đầu đời của trẻ nhằm tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai của trẻ, đóng góp tích cực vào sự phát triển tuổi thơ của các em tại địa phương còn gặp khó khăn.

Chương trình hướng tới gia đình có con em từ 0- 6 tuổi với mục tiêu chia sẻ kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con, giúp các bé lớn khôn và phát triển. Chương trình tiếp cận cộng đồng thông qua nội dung, hoạt động thiết thực, bổ ích và sáng tạo. 

 Chương trình giáo dục cộng đồng “Sinh con, sinh cha”

Theo ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo  trợ Trẻ em Việt Nam: "Xã hội Việt Nam đang đối mặt nhiều vấn đề, trong đó có thách thức xói mòn hệ giá trị cốt lõi gia đình truyền thống. Nhiều bậc cha mẹ thiếu kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, khiến một số trẻ em bị bạo lực, xâm hại, đối diện với sự phát triển không toàn diện. Xuất phát từ thực tế này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt nam và Generali Việt Nam phối hợp lên ý tưởng xây dựng, triển khai chương trình về tư vấn nuôi dậy con cho cha mẹ, ông bà, người nuôi dưỡng trẻ em dưới 6 tuổi".

Thứ trưởng Bộ LĐ TB&XH Lê Quân cho biết, ngoài chương trình giáo dục cộng đồng Sinh con sinh cha, sắp tới ra mắt app các vấn đề về trẻ em trên ứng dụng di động, gửi những tài liệu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em đến người dân. Tháng hàng động vì trẻ em đặc biệt quan trọng, đã huy động, tuyên truyền xã hội thay đổi nhận thức, thay đổi kỹ năng để ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi và bản thân trẻ em có kỹ năng để nuôi dưỡng, giáo dục tạo môi trường tốt nhất phát triển cả về năng lực và kỹ năng sống. Đảm bảo cho trẻ em cả thể chất và tinh thần.

“Chương trình muốn truyền tải ý nghĩa sâu sắc về tầm quan trọng của vai trò làm cha mẹ và cách thực hiện tốt vai trò này với đông đảo bậc phụ huynh trên khắp cả nước.  Chương trình góp phần thực hiện hoá sứ mệnh “Trở thành người bạn trọn đời” của gia đình Việt”, bà Tina Nguyễn, Tổng giám đốc Generali Việt Nam chia sẻ.