Tắm nhiều cũng bị... ung thư?

ANTĐ - Bạn có biết tắm không? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản đến mức ai cũng trả lời được, song thông tin “tắm sai cách có thể gây ung thư” chắc chắn sẽ khiến bạn phải xem lại điều này.

Thông thường thói quen của mọi người là tắm rửa tối thiểu 1 lần mỗi ngày, tuy nhiên ở mỗi mùa khác nhau và mỗi người khác nhau cũng có sự khác biệt nhất định. Mùa hè thời tiết nóng nực, chị em lại không quen để người dính ráp mồ hôi, bụi bặm nên khoảng cách giữa 2 lần tắm luôn ngắn hơn 24h, thậm chí có người tắm đến 3-4 lần mỗi ngày. Sạch sẽ quá chưa hẳn đã tốt, bởi theo nghiên cứu về da của nhóm bác sỹ thuộc Đại học bang Mexico (Mexico), việc tắm quá nhiều và tắm với nước lạnh bằng vòi hoa sen xối mạnh vào người đều có thể gây ung thư da.

“Cuộc sống bận rộn khiến số lần tắm của con người tăng lên”, chuyên gia bệnh lý học người Arập Nihujia Deba cho biết, “tuy nhiên ít người hiểu rằng nó sẽ phản tác dụng, thậm chí gây ung thư”. Việc tắm quá nhiều khiến lớp bã nhờn trên da mất đi, khiến da khô hơn và dễ bị viêm. Việc kỳ cọ mạnh cũng khiến da bị tổn thương, vi khuẩn theo đó xâm nhập vào, gây viêm nhiễm dưới da, lâu ngày khiến khả năng miễn dịch của da suy giảm, và hậu quả cuối cùng là ung thư da. “Có những bụi bẩn không hề gây hại cho da, thậm chí còn bảo vệ da, và bạn không nhất thiết phải loại trừ nó đi mỗi ngày”, ông Nihujia Deba nhấn mạnh.