Tai biến chạy thận ở Hòa Bình: Bệnh nhân thứ tám tử vong

ANTD.VN - Ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, khoảng 2h 30 sáng nay, 4-6, bệnh nhân nặng nhất trong 11 bệnh nhân còn sống ở sự cố chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã tử vong, nâng số ca tử vong trong thảm họa chạy thận này lên con số 8.

Ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, khoảng 2h30 sáng nay, 4-6, bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên (46 tuổi, ở Lương Sơn, Hòa Bình) đã tử vong.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên là bệnh nhân thứ 8 trong sự cố chạy thận

tại Hòa Bình tử vong

Trước đó, sau khi có 7 ca tử vong trong số 18 bệnh nhân phải cấp cứu ở sự cố chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình sáng 29-5, 10 bệnh nhân nhẹ hơn đã được đưa về bệnh viện cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), riêng bệnh nhân Nguyên lúc đó vẫn đang trong thời điểm nguy kịch, không chuyển lên được tuyến trên nên phải giữ lại điều trị tại Bệnh viện tỉnh.

Bệnh viện Bạch Mai đã cử đoàn bác sĩ hàng đầu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cùng những phương tiện máy móc hiện đại nhất để cùng Bệnh viện tỉnh cố gắng giữ lại mạng sống cho bệnh nhân Nguyên. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng tình trạng sức khỏe bệnh nhân Nguyên quá nặng, suy cùng lúc 6 tạng chính (y văn thế giới chưa từng gặp) nên khoảng gần 3h sáng 4-6, bệnh nhân xuất hiện ngừng tuần hoàn và tử vong.

Bệnh viện Bạch Mai xác nhận, sáng 4-6, đoàn bác sĩ của Bệnh viện này có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã được lệnh rút về. Trong khi đó, ngay sau khi nhận được tin bệnh nhân chạy thận thứ tám tử vong, Công an tỉnh Hòa Bình đã có mặt tại bệnh viện để ổn định tình hình an ninh trật tự.