Sức sống mới của người phụ nữ phải ‘mổ khẩn trương’ nhưng ‘trường kỳ trốn viện’

ANTD.VN -Năm lần bảy lượt được chỉ định “phải mổ khẩn trương” nhưng bà Vũ Thị Cường (phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đều trốn viện vì quá nghèo, không có tiền nộp viện phí. Nhờ ca phẫu thuật từ thiện, cuộc đời bà đã bước sang trang mới.

Cơn mưa lớn khiến con dốc dài từ chân đồi dẫn lên nhà bà Cường ở bên kia cầu Bãi Cháy trơn trượt hơn, nhưng người phụ nữ 60 tuổi vẫn leo dốc “ngon lành”. Vừa dẫn khách lên nhà bà Cường vừa tếu táo kể: “Trước đây muốn đi hết con dốc này phải nghỉ 3 lần nên tội gọi nó là “dốc bất khuất”. Từ ngày chữa khỏi bệnh thì tôi không sợ “nó” nữa rồi”.

Sau rất nhiều năm, con dốc lên nhà không còn là nỗi ám ảnh của bà Cường nữa.

Bà Cường vốn bị tăng huyết áp, sỏi ở thận phải, sau lại mắc thêm bệnh tiểu đường nên mỗi khi leo dốc là đau thắt bụng, tím tái mặt mày. Con dốc vì thế trở thành thử thách lớn với bà. Nhưng do gia cảnh nghèo khó, bà đành phải thuê nhà trên quả đồi này để tiết kiệm chi phí.

Căn nhà cấp 4 dột tứ phía lọt thỏm trên quả đồi là chỗ chui ra chui vào của bà Cường và cậu con trai bị thiểu năng. Vật giá trị nhất trong nhà là chiếc tivi cũ và nồi cơm điện đã “há mồm”, mỗi khi nấu phải chèn cái búa to lên trên cho khít thì cơm mới chín.

Một thân một mình nuôi con dị tật, bà Cường nếm trải đủ khổ ải, đắng cay. Kiếm được đồng nào từ việc làm thuê và bán nước vối, bà đều dồn cho con. Nhưng đến nay, chàng thanh niên 22 tuổi chỉ biết ăn no rồi đi lang thang khiến bà càng bế tắc, chẳng màng đến chữa bệnh…

Biết hoàn cảnh của bà Cường, Hội chữ thập đỏ TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã giới thiệu bà đến chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) triển khai tại các Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec trên cả nước, trong đó có bệnh viện Vinmec Hạ Long.

Tại Vinmec Hạ Long, BS Trần Thanh Hùng (Khoa Ngoại tiết niệu) đã thăm khám, “tổng kết” bà Cường bệnh chồng bệnh và bệnh nào cũng nặng: Sỏi thận 2cm kẹt ở vị trí nguy hiểm có thể gây tắc niệu quản bất cứ lúc nào, nang lớn thận trái, tiểu đường tuýp 2, tăng huyết áp, mỡ máu.

Giải pháp tối ưu là phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc cắt chỏm nang thận trái và nội soi niệu quản ngược dòng kết hợp tán sỏi – phương pháp điều trị ít xâm hại đến sức khỏe. Sau ca mổ hơn 1h đồng hồ, viên sỏi được tán vụn, nang thận cũng được giải phóng triệt để. Được chăm sóc tốt, sức khỏe bà Cường hồi phục từng ngày.

Bà Cường cảm ơn các bác sĩ Trần Thanh Hùng đã chữa trị cho mình khỏi bệnh nhiều năm

Ra viện, bà Cường trở về căn nhà trên đỉnh đồi. Lần đầu tiên sau nhiều năm ở đây, bà Cường hạnh phúc vô bờ khi thấy mình leo dốc mà không cần nghỉ lấy hơi 3 lần như trước. Sức khỏe ổn định trở lại tạo động lực lớn để bà thay đổi cuộc sống: Bà hăm hở đi nhặt hộp xốp về trồng rau, xin mấy tấm tôn cũ để lợp lại mái hiên bị dột. Không khí mới lan tỏa trong mọi ngõ ngách của căn nhà trọ tuềnh toàng… Trước khi tiễn chúng tôi xuống dốc, bà Cường chỉ vào 2 chú chó nhỏ và đôi ngan cỏ ướt nhẹp trước mái hiên thủng lỗ chỗ rồi hồ hởi khoe: “Tôi mới nuôi chó để có bầu có bạn, còn nuôi ngan để thi thoảng cải thiện bữa cơm”.

Cuộc sống mới đang bắt đầu trong căn nhà trọ tuềnh toàng của bà Cường.

Với bà Cường, việc khỏi bệnh và được hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị là câu chuyện tưởng chỉ có trong mơ. Đến nay, bà là một trong số hơn 1.000 người bệnh trên cả nước được Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ điều trị tại các Bệnh viện Vinmec trên cả nước. Hiện Quỹ Thiện Tâm đang tiếp tục hỗ trợ bệnh nhân ung bướu, tim mạch, ghép tạng, ghép tế bào gốc, phẫu thuật tiết niệu, chấn thương chỉnh hình - tiêu hóa, điện quang can thiệp... Bệnh nhân có thể tìm hiểu thông tin về chương trình qua hotline 0934 651 926 hoặc email vctt@quythientam.com

Quỹ Thiện Tâm là tổ chức từ thiện phi lợi nhuận do Tập đoàn Vingroup thành lập năm 2006 với nhiệm vụ triển khai các chương trình nhân đạo. Ngoài lĩnh vực y tế, mỗi năm Quỹ dành hàng ngàn tỷ đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn; cấp học bổng; xây nhà tình nghĩa và cơ sở hạ tầng cho các xã nông thôn; tài trợ hoạt động từ thiện, góp phần đem đến thay đổi trên khắp cả nước.