Sự thật về thực phẩm chức năng "xách tay từ Mỹ"

ANTĐ - Bao bì các hộp thực phẩm chức năng ghi chữ Trung Quốc, song lại được các đối tượng dán thêm tem phụ ghi sản xuất tại Mỹ, Úc... để mạo nhận là hàng xách tay.

Thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hơn 11 giờ trưa nay (2-8), Đội 6 Phòng Cảnh sát môi trường, CATP HN phối hợp Đội quản lý thị trường số 1, Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội, bất ngờ kiểm tra kho hàng lớn tại địa chỉ 166B cụm 13 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

Khi lực lượng tiến hành kiểm tra, Hoàng Nghĩa Dũng, hộ khẩu thường trú tại TP Vinh, Nghệ An đang đóng gói bao bì các sản phẩm chức năng bao gồm, các loại: Vây cá mập, tỏi, sữa ong chúa, và các loại thực phẩm làm đẹp cho phụ nữ. Tất cả các sản phẩm đều không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra

Trên tem nhãn in chữ Trung Quốc, nhưng tem phụ, đối tượng đang dán có ghi sản xuất tại Mỹ, Úc…để giả mạo hàng xách tay.

Đến hơn 12 giờ trưa cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành kiểm tra kho hàng tiếp theo ngay sát cạnh địa chỉ 166B.

Báo An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục tiếp thông tin đến độc giả về kho hàng nhập nhèm này.