Sôi động Ngày hội kết nối tự hào thúc đẩy công bằng và bình đẳng

ANTĐ - Tiếp nối thành công của Ngày hội kết nối tự hào lần thứ nhất, trong hai ngày 11 và 12/12, ngày hội kết nối tự hào CSO Việt Nam lần thứ hai đã được tổ chức tại Cung Văn hóa Thể thao thanh niên, số 1A Tăng Bạt Hổ, Hà Nội. Chương trình đã thu hút rất đông đảo tình nguyện viên và người tham gia ở mọi tầng lớp, lứa tuổi.

Ngày hội kết nối tự hào là nơi quy tụ các tổ chức phát triển, tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ tụ hợp, gặp gỡ để nói lên vai trò của mình trong việc thúc đẩy công bằng và bình đẳng giữa các nhóm người, thành phần người trong xã hội.

Ngày hội kết nối tự hào 2015 được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy sự kết nối, xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các tổ chức và cộng đồng người, cũng như truyền cảm hứng tới cộng đồng về những vấn đề bất bình đẳng và phân biệt đối xử đối với các nhóm thiểu số trong xã hội, từ đó khuyến khích mọi người hành động vì một xã hội tốt đẹp hơn.

Phần biểu diễn liên khúc của nhóm tình nguyện viên CSO Pride với đàn ukulele
Sôi động Ngày hội kết nối tự hào thúc đẩy công bằng và bình đẳng ảnh 2

Chương trình thu hút nhiều tầng lớp, thành phần trong xã hội tới tham dự


Năm nay, ngày hội kết nối tự hào có sự tham gia của hàng chục các tổ chức phát triển xã hội trên cả nước, các tổ chức đã trực tiếp giới thiệu và chia sẻ cùng mọi người những đóng góp cho xã hội. Ngoài ra, người tham dự có thể tham gia vào rất nhiều các hoạt động thú vị khác như trò chơi sáng tạo, biểu diễn văn nghệ, hội chợ CSO, triển lãm, trưng bày…

Những dự án do các tổ chức phát triển xã hội thực hiện được đem tới triển lãm

Hình ảnh cây cân bằng giới tính rất độc đáo, là sản phẩm của những tình nguyện viên sáng tạo và năng động

Rất nhiều vật dụng đặc biệt cũng được đem tới trưng bày qua hai ngày hội

Một góc nhỏ của dự án “Tôi đẹp bạn cũng thế” 

Ngày hội cũng có một số hoạt động bên lề như Hội thảo “Phong trào xã hội: Dành cho ai?” có sự góp mặt của nhiều khách mời là những chuyên gia trong ngành, đại biểu Quốc hội, hay một số cuộc thi tranh biện dành cho giới trẻ nhận thức về một số vấn đề xã hội nóng. Đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ thể hiện quan điểm của cá nhân, góc nhìn của một bộ phận tiên tiến, hiện đại hơn về chính trị - xã hội.

Góc ẩm thực là nơi không thể thiếu trong một chương trình kéo dài tới hai ngày liên tiếp
Sôi động Ngày hội kết nối tự hào thúc đẩy công bằng và bình đẳng ảnh 8

Trò chơi sáng tạo cũng là ý tưởng của các tình nguyện viên tham gia ngày hội kết nối tự hào lần thứ 2. Nguồn: Facebook