Sẽ thí điểm giao cơ quan độc lập cấp chứng chỉ hành nghề y?

ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, ngành y sẽ nghiên cứu thành lập hội đồng y khoa quốc gia, tổ chức thi, cấp chứng chỉ hành nghề có thời hạn phù hợp thông lệ quốc tế, nhất là thí điểm giao cho cơ quan độc lập tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại hội thảo

Chiều nay, 16-8, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo đổi mới đào tạo nhân lực y tế theo hướng hội nhập quốc tế. Chủ trì và phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao sự phát triển của hệ thống đào tạo nhân lực y tế trong những năm qua, đồng thời chỉ rõ những khó khăn, thách thức đang phải đối mặt.

Cụ thể như: mạng lưới các cơ sở đào tạo và số lượng các cơ sở đào tạo tăng nhanh, với sự tham gia đào tạo nhân lực y tế của các trường đa ngành, nhưng các tiêu chí chuyên môn để mở ngành ở các trường đa ngành, đặc biệt là trình độ trung cấp (đối với y sĩ, điều dưỡng, dược) chưa chặt chẽ. Hay chương trình đào tạo hầu hết vẫn chưa được điều chỉnh, nặng về kiến thức lý thuyết…

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, trước những thách thức đó, đòi hỏi công tác quản lý đào tạo nguồn nhân lực y tế cần phải có những đổi mới căn bản, toàn diện, đáp ứng yêu cầu cả về y đức và chuyên môn. Trong đó, cần khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp luật và triển khai khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, khung trình độ quốc gia trong đào tạo nhân lực y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị phát huy trách nhiệm, vai trò các bệnh viện trong đào tạo, phát triển bệnh viện đại học. Đặc biệt, cần nghiên cứu thành lập hội đồng y khoa quốc gia, tổ chức thi, cấp chứng chỉ hành nghề có thời hạn phù hợp thông lệ quốc tế. Thí điểm giao cho cơ quan độc lập tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề.

“Đổi mới đào tạo nhân lực y tế là một quá trình lâu dài, cần sự chỉ đạo thống nhất của cơ quan quản lý cũng như sự tham gia tích cực của cả hệ thống đào tạo nhân lực y tế, hướng tới mục tiêu là nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn chăm sóc sức khỏe nhân dân và hội nhập quốc tế” – Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.