Sạt lở khiến đất đá đè sập một ngôi nhà sàn bằng gỗ quý

ANTD.VN -Sau những ngày mưa lớn, một khối lượng đất đá khổng lồ đã sạt lở và đè sập ngôi nhà sàn của gia đình ông Yên. Rất may, vào thời điểm xảy ra sự việc, những người trong nhà nhanh chân chạy thoát ra ngoài.

Ngày 11-10, thông tin từ Chủ tịch UBND xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã vừa có một vụ sạt lở núi khiến 1 ngôi nhà bằng gỗ bị đất đá đè sập hoàn toàn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 3h sáng cùng ngày, do mấy ngày qua trên địa bàn Quế Phong có mưa lớn nên một khối lượng đất đá khổng lồ bị sạt và đè sập ngôi nhà sàn của gia đình ông Lang Thanh Yên trú ở bản Mường Piệt, xã Thông Thụ.

Sạt lở khiến đất đá đè sập một ngôi nhà sàn bằng gỗ quý ảnh 1

Ngôi nhà bị đất đá đè sập hoàn toàn

Rất may, vào thời điểm xảy ra sự việc, những người trong gia đình nhanh chân chạy thoát ra ngoài nên không có ai bị thương. Được biết, ngôi nhà của ông Yên được dựng theo kiến trúc nhà sàn của người Thái cổ. Ngôi nhà 4 gian được làm bằng gỗ quý, phần mái được lợp bằng ngói. Nhà sập khiến đồ đạc trong nhà cũng bị hư hỏng hoàn toàn.

Cũng trong ngày, theo thông tin từ chính quyền huyện Nghi Lộc và huyện Quỳ Hợp, Nghệ An thì lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân bị lũ cuốn vào ngày 10-10. Theo đó, đến 7h30 sáng ngày 11-10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể chị Hồ Thị Sáu trú xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp ở dưới chân tràn Sơn Thành, cách nơi chị Sáu bị trượt ngã khoảng 500m.

Sạt lở khiến đất đá đè sập một ngôi nhà sàn bằng gỗ quý ảnh 2

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi bị ngập sâu

Còn thi thể ông Nguyễn Trung Hải (SN 1966) trú tại xóm 5 xã Quang Sơn huyện, Đô Lương bị đuối nước khi đi đánh bắt cá ở xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc được tìm thấy cách nơi bị nạn 200 mét.

Cũng trong sáng nay, tại khu vực đập Trộ Sa thuộc xóm 15B, xã Nghi Kiều, người dân địa phương cũng đã phát hiện thi thể một người khác bị đuối nước. Nạn nhân xác định là anh Võ Văn Thư (SN 1981), trú tại xóm 10 xã Đại Sơn, huyện Đô Lương. 

Ngay sau khi được tìm thấy, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục.