Sáng sớm đi bán măng với mẹ, thiếu nữ 16 tuổi tử vong do vướng dây điện bị đứt sau bão số 10

ANTD.VN - Trên đường đi bán măng cùng mẹ sáng 16-9, em Cung Thị Na (16 tuổi) ở xã Lăng Thành, Yên Thành đã vướng vào dây điện bị đứt sau bão số 10 và bị điện giật tử vong.

Bão số 10 gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ở khu vực miền Trung

Khoảng 5h sáng 16-9, trên đường đi bán măng, mẹ con chị Nguyễn Thị Nối và em Cung Thị Na (SN 2001, trú xóm 10 Động Cầu, xã Lăng Thành, Yên Thành) có đi qua xã Hùng Thành. Tới đoạn đường qua xóm Kim Thành,  cháu Na bị điện giật tử vong.

Theo phản ánh của người dân địa phương, tối 15-9 do ảnh hưởng của cơn bão số 10 nên cây bạch đàn ở xóm Kim Thành bị đổ và đè lên đường điện làm đứt dây. Sáng 16-9, mẹ con chị Nối mỗi người đi trên một xe máy qua đoạn đường nói trên. Chị Nối lách qua cây bạch đàn đi trước, còn em Na đi sau. Tuy nhiên, do dây điện trần vướng vào chiếc xe máy nên cháu Na bị điện giật gây tử vong.

Nắm bắt được thông tin, chính quyền xã Hùng Thành và Điện lực Yên Thành đã xuống dọn tỉa cây, đảm bảo thông suốt trên tuyến đường. Cơ quan chức năng đang làm rõ sự việc. 

Cũng là một tai nạn sau bão số 10, sáng 16-9, tin từ UBND xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa có 1 nạn nhân tử vong do vướng dây cáp điện bị đứt sau bão. 

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 16-9, anh H.T.B. (SN 1977, trú xóm 10, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đi xe máy lưu thông trên quốc lộ 46, đoạn qua xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc, thì bị dây cáp điện đứt vướng vào cổ khiến nạn nhân ngã xuống đường tử vong. Dây cáp điện này bị đứt trong cơn bão số 10 quét qua địa phương ngày 15-9.

Công an huyện Nghi Lộc đã khám nghiệm hiện trường và tiến hành làm rõ nguyên nhân, đồng thời bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.