Sáng nay không có thêm ca mắc Covid-19, hơn 15.000 người về từ vùng dịch phải cách ly

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ trong đêm qua, cả nước đã có thêm khoảng 3.000 người về từ các vùng có dịch Covid-19 phải cách ly theo dõi sức khỏe. Trong khi đó, 2 bệnh nhân 416 và 418 ở Đà Nẵng diễn biến rất nặng.

Số người phải cách ly phòng Covid-19 tính đến 6h sáng 28-7

Bản tin lúc 6h sáng nay từ Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 27-7 đến 6h sáng 28-7, cả nước không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Tổng số mắc Covid-19 của Việt Nam hiện là 431 ca, trong đó có 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Liên quan đến 15 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 14 ca ở Đà Nẵng, 1 ca Quảng Ngãi, tổng số người cách ly có gia tăng.

Theo đó, hiện có hơn 15.033 trở về từ vùng dịch, tiếp xúc gần phải cách ly theo dõi sức khỏe phòng Covid-19, tăng khoảng 3.000 người so với 12 giờ trước. Cụ thể: Cách ly tập trung tại bệnh viện là 322 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 12.458; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 2.253 người. 

Về tình hình điều trị các ca mắc Covid-19 mới ghi nhận, trong  15 ca mắc mới tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, hiện có 2 bệnh nhân đang diễn tiến nặng gồm bệnh nhân 416 (đang phải chạy ECMO), bệnh nhân 418 đang phải thở máy, lọc máu liên tục, tiên lượng nặng phải chạy ECMO.

Tại buổi hội chẩn quốc gia chiều 27-7, các chuyên gia đánh giá, bệnh nhân 418 nặng hơn bệnh nhân 416 vì tuổi cao, mắc các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường nhiều năm, bệnh nhân nhiễm toan nặng; tổn thương thận biểu hiện rõ, bạch cầu tăng, cần xem xét thực hiện ECMO.