Sai phạm xây dựng ở 46E ngõ 246 Đê la Thành - Đống Đa: Chưa xác định được thời điểm cưỡng chế

ANTĐ - Báo ANTĐ số ra ngày 3-10 đã đăng bài “Đã có quyết định sao vẫn chần chừ”, phản ánh tình trạng xây dựng sai phép tại công trình xây dựng ở số 46E-ngõ 246 Đê La Thành, phường Thổ Quan, quận Đống Đa. Tuy quyết định cưỡng chế đối với một số phần xây dựng sai phép của công trình này đã khá lâu nhưng đến thời điểm hiện tại, quyết định trên vẫn nằm trên giấy.

Công trình xây dựng tại 46E ngõ 246 Đê La Thành (X)

Theo ông Lê Tiến Bảo sống tại số 46D ngõ 256 Đê La Thành, hiện nay công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đang bị đình chỉ thi công và ngày 4-9 UBND quận Đống Đa đã có Quyết định số 4401 cưỡng chế phá dỡ phần vi phạm trật tự xây dựng tại công trình này. Trên cơ sở phương án cưỡng chế do UBND phường Thổ Quan trình lên, UBND quận Đống Đa đã phê duyệt phương án này với điều kiện phải đảm bảo an toàn và có đầy đủ thành phần Ban giám sát phá dỡ phần vi phạm.

Cũng theo ông Bảo, quyết định cưỡng chế phải được thực hiện trong vòng 30 ngày. Tuy vậy, đã 2 tháng trôi qua, sự việc vẫn chưa có biến chuyển. “Mấy ngày gần đây, chủ đầu tư công trình đã cho thợ vào căng bạt, chuẩn bị thi công. Chúng tôi lo ngại họ sẽ tiếp tục xây dựng nên đã phản ánh tới UBND phường Thổ Quan nhưng chính quyền vẫn cố tình làm ngơ. Lên UBND quận, người dân nhận được câu trả lời “Việc cưỡng chế phá dỡ phải theo phương án đã được UBND quận thông qua. Chỉ có đơn vị có tư cách pháp nhân mới được phép tiến hành”. Điều này khiến người dân đặt câu hỏi: Phải chăng việc cho phép chủ đầu tư vào thi công, tự phá dỡ của UBND phường Thổ Quan là trái luật”?

Về những phản ánh nêu trên, ông Phạm Hùng Cường - Phó Chủ tịch UBND phường Thổ Quan cho biết, mặc dù UBND phường đã thuê một đơn vị lên phương án cưỡng chế, trình UBND quận và đã được phê duyệt, song chủ công trình đã có văn bản đề nghị với phường xin được tự phá dỡ. Quan điểm của UBND phường là khuyến khích việc làm này nhưng chủ công trình phải thực hiện đúng theo phương án cưỡng chế đã được phê duyệt dưới sự giám sát của UBND phường. Tuy vậy, khi chúng tôi đặt câu hỏi về thời điểm cưỡng chế đối với công trình vi phạm nêu trên, ông Cường chỉ trả lời chung chung “phường chưa xếp được lịch, nhưng sẽ tiến hành trong thời gian sớm nhất”?!

Vi phạm nhỏ nếu không được giải quyết nhanh chóng và triệt để sẽ phát sinh những mâu thuẫn lớn rất khó giải quyết. Có thể thấy, nguyên nhân khiến người dân sống tại ngõ 256 Đê La Thành bức xúc là do sự chậm trễ, thiếu rõ ràng trong việc xử lý công trình xây dựng sai phép nói trên của UBND phường Thổ Quan. Để tránh xảy ra khiếu kiện kéo dài, đề nghị UBND quận Đống Đa sớm chỉ đạo chính quyền phường sở tại tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm trên trong thời gian sớm nhất.