Rơi xuống hố cột điện, bé 4 tuổi đuối nước thương tâm

ANTD.VN -Theo bố mẹ ra đồng, trong lúc chơi, bé H. không may bị sẩy chân rơi xuống hố cột điện và đuối nước thương tâm.

Chiều 15-8, chính quyền xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho biết, trước đó một ngày, trên địa bàn có bé 4 tuổi đuối nước do bị rơi xuống hố cột điện.

Theo đó, khoảng 16h ngày 14-8, bé Đ.M.H. (4 tuổi) con trai vợ chồng anh Đinh Văn H. (31 tuổi) trú xã Đức Thành, huyện Yên Thành, theo cha mẹ ra đồng.

Hố cột điện nơi bé H. gặp nạn

Trong khi bố mẹ làm việc thì bé H. tự chơi một mình. Hơn 17h cùng ngày, không thấy cháu bé đâu mọi người liền hốt hoảng đi tìm thì thấy bé rơi xuống hố cột điện gần đó.

Bé H. nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Nơi cháu bé gặp nạn là hố cột điện đang thi công sâu khoảng 4m nhưng không có rào chắn hay biển cảnh báo.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể bé H. được bàn giao về cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục.