Quảng Ngãi: Hai người lần lượt nhảy lầu tự tử tại một bệnh viện

ANTD.VN - Trong buổi sáng ngày 8-2, Cơ quan CSĐT Công an Tp Quảng Ngãi và các đơn vị chức năng liên tiếp phải tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra nguyên nhân 2 vụ nhảy lầu tự tử tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi với thời điểm cách nhau 7 tiếng đồng hồ.

Khu vực nạn nhân nhảy lầu tự tử trong Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi vào 2 giờ sáng

Vụ thứ nhất xảy ra vào lúc khoảng 2h sáng, nạn nhân là Lê Văn T. (78 tuổi, ở thôn An Lộc, xã Tịnh Long, Tp Quảng Ngãi). Theo Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Quảng Ngãi cho biết, ông T. bị ung thư phổi, di căn gan. Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi, chiều 7-2, ông T. được chuyển đến Khoa Nội tổng hợp BVĐK Quảng Ngãi để tiếp tục điều trị. Khi ông T. trèo qua lan can lầu 7 tự tử được một số người phát hiện ngăn chặn nhưng không kịp. Được biết, ông T. sống một mình, 2 con ruột đều sống và làm ăn tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đến 9 giờ cùng ngày tại Khoa Nội tổng hợp BVĐK Quảng Ngãi lại tiếp tục xảy ra một vụ nhảy lầu tự tử. Nạn nhân là ông B.Đ.Th. (44 tuổi, ở thôn 4, xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi). Theo BVĐK Quảng Ngãi, vào thời điểm trên, ông Th. từ ngoài vào bệnh viện, sau đó lên tầng 7 nhảy xuống đất, tử vong tại chỗ. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ nên người chứng kiến không kịp can ngăn.

Người nhà ông Th. cho biết từ nhiều năm nay, ông Th. bị bệnh trầm cảm, dù được gia đình đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Sáng 8-2, ông Th. lấy xe máy đi uống cà phê, sau đó đến BVĐK Quảng Ngãi nhảy lầu tự tử thì gia đình mới biết hung tin.

Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lực công an TP.Quảng Ngãi đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cũng đã đến hiện trường thăm hỏi người thân của nạn nhân và chỉ đạo bệnh viện phối hợp cơ quan chức năng giải quyết vụ việc. Ông Phạm Ngọc Lân, Giám đốc BVĐK Quảng Ngãi, cho biết cuối năm 2016, UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng ý cho BVĐK Quảng Ngãi lắp đặt khung sắt bảo vệ hành lang mặt trước và sau khu nhà 8 tầng nhằm bảo đảm an toàn cho bệnh nhân.

“Đến thời điểm này, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đang thẩm định hồ sơ thiết kế và thẩm định giá mới tiến hành tổ chức đấu thầu công khai”, ông Lân cho biết.

Được biết trong năm 2016 cũng tại BVĐK Quảng Ngãi, có hai trường hợp nhảy lầu tự tử làm 3 người thương vong.