Quảng Ngãi, Bình Định đã có 6 người chết và mất tích vì mưa lũ

ANTD.VN -Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mưa lũ diễn ra tại Quảng Ngãi và Bình Định đã làm 4 người thiệt mạng và 2 người hiện còn mất tích. Trong khi đó, nhiêu vùng vẫn còn bị cô lập, chia cắt do nước lũ. Trong khi cũng khu vực này đang có hàng chục thủy điện, thủy lợi xả tràn lũ.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai thông tin, đến sáng nay 8/12, tại tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn một số xã ven các sông: Phước Giang, Thoa, Trà Câu, Vệ bị chia cắt cục bộ (đường giao thông nông thôn vẫn còn ngập). Cụ thể: huyện Nghĩa Hành (4 xã), huyện Tư Nghĩa (5 xã), huyện Đức Phổ (3 xã), huyện Mộ Đức (3 xã) còn ngập từ 0,5-1,0m.

Và tại tỉnh Bình Định, các huyện Hoài Nhơn, An Lão, Hoài Ân, Vân Canh, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, có nhiều điểm còn ngập sâu từ 1,0-1,5m; thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn, có nơi còn ngập cục bộ.

Nhiều nơi ở Bình Định và Quảng Ngãi vẫn bị nước lũ cô lập, chia cắt

Trong khi đó, theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tin và TKCN Bộ Công Thương, tính đến 7h30 ngày 8/12, có 153 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 23 hồ xả qua tràn.

Lưu lượng về hồ lưu vực sông Ba, khu vực Tây Nguyên tăng; lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, Sông Hương giảm.

Cụ thể: khu vực Bắc Trung bộ có 3/12 hồ xả tràn (A Lưới; Bình Điền; Hương Điền); khu vực Nam Trung bộ có 14/30 hồ xả tràn (Ka Nak; An Khê; Krông H'năng; Sông Hinh; Sông Ba Hạ;  Sông Tranh 2; Đakmi 4A; Đakđrinh; Sông Giang 2; Đakmi 4C; Thượng Sông Ông; La Hiêng 2; Vĩnh Sơn 5; Trà Xom); khu vực Tây Nguyên có 6/55 hồ xả tràn (Đa Nhim, ĐakSrông; Đrây H’linh 1; Đăk Psi 4; ĐăkSrông 3A; ĐăkSrông 3B).

Ngoài ra một loạt hồ chứa khu vực Trung bộ và Nam Trung bộ cũng đang xà tràn.

Hiện tại, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi và sông Lại Giang (Bình Định) đang lên. Trong 3-6 giờ tới, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi và sông Lại Giang sẽ đạt đỉnh, sau đó xuống chậm. Đỉnh lũ trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc ở mức 6,4m, dưới BĐ3 0,1m; trên sông Vệ tại Sông Vệ ở mức 5,8m, trên BĐ3 1,3m, sông Lại Giang tại Bồng Sơn ở mức 7,0m, mức BĐ2. 

Theo đó, tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, đặc biệt tại các huyện Ba Tơ, Minh Long, Nghĩa Hành, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Tư Nghĩa, Bình Sơn (Quảng Ngãi), Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, An Lão (Bình Định). 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong ngày hôm nay ở các tỉnh Thừa Thiên-Huế đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (30-70mm), có nơi trên 80mm. Từ đêm nay do nhiễu động gió Đông trên cao suy yếu nên mưa sẽ giảm đi nhanh trên khu vực này.