Phụ nữ bị tiểu đường ít thỏa mãn đời sống tình dục

ANTĐ -Phụ nữ bị tiểu đường ít đạt được khoái cảm tình dục hơn so với những phụ nữ không mắc bệnh.

Một nghiên cứu mới đây cho thấy những phụ nữ trung niên hoặc cao tuổi bị tiểu đường ít đạt được khoái cảm tình dục hơn so với những phụ nữ không mắc bệnh.

Các nhà khoa học ở Đại học California, San Francisco, Mỹ đã nghiên cứu gần 2300 phụ nữ thuộc các chủng tộc khác nhau và ở trong độ tuổi từ 40-80. Họ thấy rằng những phụ nữ bị tiểu đường cũng có ham muốn chuyện ấy như những đối chứng khỏe mạnh.

Tuy nhiên, phụ nữ bị tiểu đường lại ít thỏa mãn trong đời sống tình dục. Cụ thể, 40% số phụ nữ bị tiểu đường không được điều trị bằng insulin ít đạt được khoái cảm tình dục và với người bệnh được điều trị bằng insulin thì số lần họ thỏa mãn với đời sống “chăn gối” chỉ bằng ½ so với phụ nữ không mắc bệnh.

Nghiên cứu cũng thấy rằng phụ nữ bị tiểu đường được điều trị bằng insulin dễ gặp khó khăn trong vấn đề bôi trơn gấp hơn 2 lần so với những phụ nữ khỏe mạnh và hơn 80% phụ nữ bị tiểu đường khó đạt khoái cảm tình dục.

Bệnh tiểu đường đã được xem là một yếu tố nguy cơ gây rối loạn cương dương ở nam giới.

Nghiên cứu được đăng trực tuyến trên số ra tháng 8 của tạp chí Obstetrics and Gynecology.