Phòng chống bệnh khó nói ở phụ nữ
(ANTĐ) - Thời gian gần đây tôi mắc một căn bệnh rất khó chia sẻ: Khí hư ra nhiều, điều trị khỏi một thời gian lại đâu vào đấy. Lần thì bác sĩ nói tôi bị lộ tuyến tử cung, lúc lại bảo là chỉ bị viêm âm đạo. Tôi làm xét nghiệm thì được khẳng định là không có nấm. Tôi biết phải làm sao đây?
N.T.H (Ứng Hòa, HN)
Trong trường hợp của chị, việc dùng thuốc như thế nào là phải do bác sĩ quyết định sau khi đã thăm khám kỹ càng. Ở đây xin cung cấp một số kiến thức liên quan mà thôi. Thứ nhất, nếu chị bị lộ tuyến tử cung thì tình trạng tiết dịch tăng lên, vì thế rất dễ nhiễm khuẩn, khí hư ra liên tục và có mùi rất khó chịu.
Lúc này, thuốc đặt âm đạo chỉ có tác dụng chống nhiễm khuẩn mà thôi. Vì thế, cần dùng các biện pháp diệt các tế bào tuyến từ bên trong ống cổ tử cung phát triển ra ngoài (nhớ phải điều trị nhiễm khuẩn trước khi đốt).
Còn nếu thủ phạm gây nên tình trạng “khó chia sẻ” của bạn là ký sinh trùng roi, vi khuẩn lây qua đường tình dục thì việc điều trị phải áp dụng cho chị và cả chồng chị nữa.
Tốt nhất trong thời gian viêm nhiễm, nên kiêng gặp gỡ, hoặc nếu có thì phải dùng bao cao su. Chị nên vệ sinh sạch sẽ, thay đồ lót nhiều lần trong ngày. Có thể vệ sinh chỗ kín bằng các thuốc phụ khoa pha trong nước sạch.
ANTĐ