Phát minh mới giúp người mù đọc được

ANTĐ - Những người mù có thể nhìn trở lại nhờ công trình khoa học “Bionic eye”(mắt sinh học điện tử) Argus II. Lần đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã có thể “chuyển“ các chữ cái và lời nói vào võng mạc của người mù để bệnh nhân đọc được chính xác những gì mình thấy.

“Bionic eye” Argus II dành cho những người mất thị giác vì một lý do nào đó không phải bẩm sinh. Thiết bị này trông giống như một chiếc kính đeo mắt nhưng bên trong được cấu tạo như một chiếc camera, kèm theo một bộ vi xử lý chuyển đổi tín hiệu camera thành các sóng điện. Vi mạch có chứa 60 điện cực được cấy ghép trực tiếp vào võng mạc, và nó sẽ chịu trách nhiệm xử lý các tín hiệu mà “mắt” nhận được.

Hiện nay trên thế giới mới chỉ có 50 người sử dụng “mắt giả” này. Nhờ có Argus II những người mù có thể nhìn thấy màu sắc, đồ vật và các chuyển động. Với sự trợ giúp của thiết bị này họ cũng có thể đọc được, nhưng các chữ cái phải rất lớn - ít nhất là 10, và thậm chí 20 inch. Hơn nữa, để đọc một chữ cái mất trung bình vài chục giây, còn đọc những chữ bé dù ngắn thì mất đến một vài phút.

Thomas Lauritzen - tác giả của chính nghiên cứu nói : “Thay vì “đọc” chữ bằng ngón tay, bệnh nhân của chúng tôi đã có thể “nhìn thấy” chữ. Mỗi chữ cái được đọc trong khoảng 1 giây với độ chính xác là 89%”. Tuy nhiên trong thời gian sắp tới các nhà khoa học tới vẫn cần hoàn thiện thiết bị này để phát huy tác dụng tối đa.