Phát huy phương châm chữa cháy "4 tại chỗ"

ANTD.VN - Phát huy phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ) luôn được lực lượng Cảnh sát PCCC quận Tây Hồ xác định là “vũ khí” tối ưu để phòng ngừa, hạn chế đến mức tối đa những thiệt hại do hiểm họa cháy nổ gây ra.

Xác định rõ tính chất đặc biệt quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy, nhiều năm qua, UBND quận Tây Hồ thường xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 6 - đơn vị phụ trách địa bàn để hoàn thiện và phát triển sức mạnh của lực lượng chữa cháy cơ sở.

Nhằm thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ này, Phòng Cảnh sát PCCC số 6 đã chủ động nhiều biện pháp nghiệp vụ, đồng thời không ngừng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập qua đó xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ PCCC, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ. Nhờ đó, phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn quận Tây Hồ ngày càng được đẩy mạnh; không xảy cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người, tài sản.

Quận Tây Hồ phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC số 6 diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhiều lực lượng

Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết: “Trên địa bàn quận hiện có hàng trăm công trình cao tầng, trung tâm thương mại, trong khi đó các hộ kinh doanh xen lẫn khu dân cư là nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy cao.

Trước thực trạng trên, UBND quận Tây Hồ đã chủ động phòng ngừa hỏa hoạn, cháy nổ bằng nhiều hình thức, như phối hợp với cơ quan Cảnh sát PCCC phát tờ rơi, đến tận nhà dân hướng dẫn cách sử dụng gas, điện an toàn.

Đồng thời, quận cùng cơ quan Cảnh sát PCCC định kỳ, thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao ý thức người dân.

Cụ thể hóa phương châm “4 tại chỗ”, Phòng Cảnh sát PCCC số 6 đã tham mưu cho UBND quận Tây Hồ thành lập 92 đội PCCC cơ sở, với tổng số gần 1.000 đội viên, và lực lượng chữa cháy tại các tòa nhà, trung tâm thương mại với hơn 400 người.

Phòng Cảnh sát PCCC diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại nhà cao tầng trên địa bàn

Lực lượng này đã và đang phát huy hiệu quả phòng ngừa, xử lý sự cố tức thì. Riêng từ đầu năm đến nay, địa bàn quận xảy ra 27 vụ cháy, sự cố cháy, giảm mạnh so với năm 2016 và không có thiệt hại về người.

Đại tá Tô Mạnh Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 6 chia sẻ: “Để lực lượng chữa cháy cơ sở phối hợp với lực lượng chính quy ngày càng “nhuyễn” hơn trong mọi công tác, đơn vị đã chủ động, tổ chức tạo các cuộc thi chữa cháy, hội thao nghiệp vụ, diễn tập chữa cháy tại nhà cao tầng để nâng cao kỹ năng và phản ứng nhanh hơn của lực lượng tại chỗ khi có sự cố hỏa hoạn. Đây chính là yếu tố quan trọng của “4 tại chỗ”.