Phát hiện virus mới gây bại liệt

ANTĐ - Các nhà khoa học cho rằng, một loại virus mới là C105 đã gây ra một số trường hợp suy giảm chức năng cơ ở trẻ em. Trước đây, chuyên gia cho rằng nguyên nhân gây bại liệt là do virus D68 (EV-D68). 

Tiến sĩ Turner thuộc Đại học Y khoa Virginia (Mỹ) cho biết, bệnh nhân là cô bé 6 tuổi (được giấu tên). Cô bé lây cảm cúm nhẹ từ người thân, sau khi triệu chứng bệnh biến mất, cánh tay cô bé bị đau, vai bắt đầu mỏi nhừ và gặp khó khăn khi cử động cánh tay phải. Bệnh nhân được xác định âm tính với EV-D68, nhưng lại dương tính với loại virus được cho là giống với virus gây bệnh bại liệt - C105. Tiến sĩ Turner cho biết, ca bệnh này là báo cáo đầu tiên về virus C105 tại Mỹ. Tuy nhiên, cơ chế nhiễm và gây bệnh của virus C105 cần tiếp tục nghiên cứu sâu.

Bại liệt là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus bại liệt gây ra. Bệnh lây theo đường hô hấp và đường tiêu hoá.