Phát hiện ung thư qua xét nghiệm nước bọt

ANTĐ - Ung thư và các bệnh nguy hiểm khác có thể được chẩn đoán bằng xét nghiệm nước bọt. Theo Giáo sư Björn Klinge, Đại học Malmo ở Thụy Điển, việc xét nghiệm mẫu nước bọt để phát hiện bệnh giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho cả bệnh nhân và bác sĩ. 

Bệnh nhân chỉ việc lấy mẫu nước bọt vào một miếng gạc và gửi đi phân tích, qua xét nghiệm nếu xuất hiện những dấu hiệu lạ trong nước bọt các bác sĩ sẽ liên hệ với bệnh nhân. Các nhà nghiên cứu tin rằng kỹ thuật này có thể phổ biến ở các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong vòng 10 năm tới, đó thời điểm công nghệ này sẽ được phát triển hơn trong việc phát hiện ra nhiều bệnh khác nhau.

Giáo sư Klinge cho biết: “Hiện tại chúng tôi có thể sử dụng mẫu nước bọt để xác định tình trạng viêm của bệnh nhân, nhưng chúng tôi không thể xác định được bệnh cư trú trong dạ dày hoặc khớp. Những bệnh gây viêm, như bệnh tiểu đường, bệnh tim và ung thư sẽ để lại dấu vết trong nước bọt. Tuy nhiên, quá trình miễn dịch tự nhiên trong cơ thể sẽ khó khăn để đánh giá bệnh đang phát triển ở giai đoạn nào”. 

Các nhà khoa học hy vọng rằng qua xét nghiệm nước bọt sẽ có thể dự đoán sớm nguy cơ phát triển ung thư vú hoặc ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn đầu, giảm số lượng người chết vì căn bệnh này.