Phá hủy thành công quả bom còn nguyên kíp nổ sót lại sau chiến tranh

ANTD.VN -Lực lượng chức năng huyện Tương Dương (Nghệ An) đã huy động lực lượng, đưa quả bom còn nguyên kíp nổ ở nhà ông Quang Văn Trung (ở bản Ang, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) đến vị trí an toàn và kích nổ thành công.

Ngày 8-5, Ban CHQS huyện Tương Dương phối hợp với Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã vận chuyển và hủy nổ thành công quả bom còn sót lại sau chiến tranh. Quả bom này được phát hiện tại vườn nhà ông Quang Văn Trung, trú tại bản Ang, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương.

Quả bom được phát hiện ở nhà ông Trung

Trước đó, vào sáng 28-4, gia đình ông Trung thuê máy múc về để mở rộng đường lên nhà và làm móng kè chống sạt lở nền nhà, thì phát hiện quả bom dài khoảng 120 cm, đường kính 35 cm. Ngay sau đó, gia đình đã thông báo lên Ban CHQS huyện Tương Dương.

Đơn vị này sau đó cho người tổ chức canh gác và thực hiện các biện pháp an toàn. Đến sáng nay, lực lượng chức năng tổ chức trục vớt và di chuyển quả bom về bãi nổ thuộc bản Khe Chi, xã Thạch Giám. Đến trưa cùng ngày, các cơ quan chức năng đã tổ chức phá nổ thành công và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.