PGS Văn Như Cương: Hơn 1.000 hồ sơ toàn điểm 10 đăng ký vào THPT Lương Thế Vinh

ANTD.VN - Chuyện có cả nghìn học bạ 10 điểm với vô số giải thưởng các cấp được dùng để đảm bảo một suất vào lớp 6 các trường "top" ở các thành phố lớn vốn là vô lý nhưng vì sao vẫn được chấp nhận?

Câu chuyện tuyển sinh lớp đầu cấp với thực tế bất bình thường ai cũng nhìn thấy mà vẫn phải "nhắm mắt" cho qua được PGS Văn Như Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THPT Lương Thế Vinh chia sẻ nguyên nhân với mong muốn tuyển sinh thực chất.

Mặc dù trường không thống kê cụ thể nhưng nhìn vào số lượng 4.000 hồ sơ xét tuyển vào lớp 6 của trường trong vòng 2 năm nay, PGS Văn Như Cương cho biết có tới có đến 1.000 hồ sơ được điểm 10 tuyệt đối cả hai môn Toán, tiếng Việt suốt 5 năm tiểu học. 

"Những năm trước học sinh đỗ qua kỳ thi tuyển sinh vào trường chúng tôi dù điểm học bạ cao, nhưng không quá nhiều điểm 10 hai môn suốt 5 năm như thế. Tôi cũng đi dạy nhiều năm cũng chưa từng thấy học sinh nào xuất sắc đến mức cả 5 năm tiểu học đều được 10 cả Toán lẫn Tiếng Việt." - PGS Văn Như Cương khẳng định.

Cần giảm bớt áp lực thi cử và tiêu cực để giành suất học lớp 6 các trường uy tín

Về các giải thưởng, PGS Văn Như Cương cho biết, khi học bạ đã 10 điểm đồng đều, muốn chọn đúng 600 chỉ tiêu của trường thì bắt buộc phải xét đến các giải thưởng. 

Điều đáng nói là giải thưởng cũng có tới hàng nghìn giải từ các môn văn hoá toán, văn, tiếng Anh  đến âm nhạc, thể dục, thể thao. "Dù nhà trường không thể kiểm chứng hết chất lượng các giải này nhưng chính phụ huynh sau khi con học ở trường một thời gian cũng thừa nhận với tôi giải thưởng này là "xin" được" - PGS Văn Như Cương nói.

"Đau khổ nhất là cả nhà trường, giáo viên, phụ huynh, thậm chí cả học sinh đều biết được không tin vào những điểm 10 và các giải thưởng này nhưng vẫn cứ phải thoả hiệp với nhau. Nếu không thì biết căn cứ vào đâu để tuyên bố ai trúng ai trượt?" - PGS Văn Như Cương chia sẻ.

Trước thông tin Bộ GD-ĐT yêu cầu tinh giảm các cuộc thi bậc phổ thông và không dùng các kết quả này để xét tuyển lớp đầu cấp, PGS Văn Như Cương cho biết: " Đây là thông tin đáng mừng vì có thể giảm bớt tình trạng ganh đua dự thi, chạy giải thưởng, chạy học bạ cho học sinh"

Tuy nhiên, đề xuất về cách thức không phát sinh tiêu cực trong xét tuyển đầu cấp, PGS Văn Như Cương cho rằng vẫn nên để các trường tổ chức kiểm tra đầu vào. 

"Tôi đảm bảo các trường sẽ có cách thi hợp lý, tránh học tủ, học vẹt hay ôn luyện. Điều này không khó. Các cấp quản lý nên giao tự chủ cho các trường và chỉ cần các trường đảm bảo yêu cầu không để xảy ra vấn đề ôn luyện, gây quá tải cho học sinh như các trường đại học đang được Bộ giao triển khai tuyển sinh"